Mưa lớn khiến 12 người chết ở Trung Quốc, chính quyền cảnh báo vỡ đập

(CLO) Mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã khiến 12 người thiệt mạng ở thủ phủ Trịnh Châu và khoảng 100.000 người buộc phải di dời đến các khu vực an toàn, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết sáng nay (21/7).
Mưa lớn đã khiến 12 người thiệt mạng ở Hà Nam, Trung Quốc và hàng 100 nghìn người phải sơ tán - Ảnh: Reuters

Mưa lớn đã khiến 12 người thiệt mạng ở Hà Nam, Trung Quốc và hàng 100 nghìn người phải sơ tán - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Số người chết vì lũ lụt tăng lên 170 ở Đức và Bỉ

Lũ lụt hoành hành ở châu Âu, ít nhất 120 người thiệt mạng

Tỉnh Tứ Xuyên di tản hàng nghìn người vì lũ lụt

Theo Tân Hoa xã, cả tỉnh Hà Nam và cục khí tượng thành phố Trịnh Châu đều nâng mức ứng phó khẩn cấp với thiên tai lên cấp độ 1, với dự báo mưa lớn ở tỉnh này sẽ kéo dài cả ngày đến tối nay thứ Tư (21/7).

Tỉnh Hà Nam hiện đã phải hứng chịu nhiều cơn bão kể từ thời gian qua trong một mùa mưa hoạt động bất thường, dẫn đến nguy cơ vỡ các bờ sông lớn và ngập lụt các đường phố của hàng chục thành phố, đe dọa cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.

Chính quyền địa phương đêm qua thông báo rằng lượng mưa đã gây ra một vết thủng 20 mét ở đập Yihetan ở thành phố Lạc Dương, và con đập này "có thể sụp đổ bất cứ lúc nào".

Các nhà chức trách cho biết thêm, một bộ phận của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã được điều động đến địa điểm để chống lũ lụt và cứu hộ.

Trong khi đó, trung tâm kiểm soát lũ lụt của thành phố Trịnh Châu cho biết việc trữ nước tại hồ chứa Guojiazui có "nguy cơ lớn" gây vỡ đập và chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán người dân.

Lũ lụt hiện đang là nỗi lo với nhiều tỉnh ở Trung Quốc khi bước vào mùa mưa. Theo truyền thông nước này, hơn 70.000 người bị ảnh hưởng khi mưa lớn gây ngập lụt ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, trong các ngày 9/7 và 10/7.

Ở nhiều khu vực khác tại Trung Quốc, mưa lớn và lở đất cũng gây thiệt hại lớn về người và của. Tại tỉnh An Huy, mưa lớn từ đầu tháng khiến nước sông tràn bờ, gây ngập đất trồng trọt và làng mạc. Máy bơm phải hoạt động suốt ngày đêm để thoát nước. Tại tỉnh Hồ Nam, nhà cửa ngập trong lũ do sông tràn bờ. Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng cao su để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà ngập nước.

Năm ngoái, Trung Quốc đã phải trải qua một đợt lũ lụt khủng khiếp, tàn phá nhiều vùng trên cả nước, khiến hơn 200 người chết, phá hủy 54.000 ngôi nhà và buộc hàng triệu người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 178,9 tỷ nhân dân tệ (25,7 tỷ USD), cao hơn 15,9% mức trung bình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 5 năm trước.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: