Tại sao số ca nhiễm COVID bùng phát ở Indonesia?

(CLO) Tình hình đại dịch tại Indonesia đang rất nghiêm trọng khi nước này trở thành tâm điểm của châu Á với số ca nhiễm hàng ngày và ca tử vong đều đạt mức kỷ lục. Điều gì đã khiến Indonesia rơi vào tình trạng này?
Những người bốc mộ chôn một quan tài tại một khu vực chôn cất người Hồi giáo do chính phủ cung cấp cho các nạn nhân COVID-19 ở Bekasi, ngoại ô Jakarta, hôm thứ Tư. © Reuters

Những người bốc mộ chôn một quan tài tại một khu vực chôn cất người Hồi giáo do chính phủ cung cấp cho các nạn nhân COVID-19 ở Bekasi, ngoại ô Jakarta, hôm thứ Tư. © Reuters

Bài liên quan

Dịch COVID-19 tại ASEAN: Indonesia thêm số ca mắc mới cao kỷ lục

Dịch bệnh COVID-19 tại ASEAN: Bác sĩ Indonesia buộc phải lựa chọn bệnh nhân nào được sống

Dịch COVID-19 tại ASEAN: Indonesia ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới

Lễ hội và sự chủ quan

Trong một khoảng thời gian ngắn vào tháng 5, Indonesia dường như đã rơi vào cơn đại dịch COVID-19 tồi tệ nhất. Các ca nhiễm mới hàng ngày lần đầu tiên đạt mốc 20.000 vào ngày 24/6 và tình hình đã trở nên tồi tệ hơn nhiều trong những ngày gần đây, khi nước này ghi nhận số ca nhiễm vượt qua con số 30.000 từ thứ Năm (8/7) tuần trước. Số người chết hàng ngày là 1.150 người vào thứ Ba (13/7) cũng là một kỷ lục.

Số ca bệnh gia tăng đã gây ra tình trạng quá tải bệnh viện ở nhiều khu vực trên đảo Java đông dân cư của Indonesia. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh của sáu khu vực hành chính, bao gồm cả Jakarta, hiện đạt hơn 80%. Đã có một số báo cáo địa phương về tình trạng thiếu oxy, mà chính phủ đã cố gắng giải quyết bằng cách chuyển oxy công nghiệp đến các bệnh viện.

Các quan chức chính phủ và các nhà dịch tễ học cũng nhanh chóng chỉ ra dịp lễ Eid là nhân tố chính cho sự gia tăng số ca nhiễm gần đây. Mỗi năm, người Indonesia trở về làng quê của họ để ăn mừng sau tháng nghỉ lễ Ramadan với đại gia đình của họ, và đây chính một sự kiện siêu lây lan tiềm năng trong thời kỳ đại dịch. Chính phủ Indonesia đã ban hành lệnh cấm đi lại từ đầu đến giữa tháng 5, nhưng ít nhất 1,5 triệu người được cho là đã về nhà với đại gia đình của họ.

Sự chủ quan cũng có thể là một yếu tố gây nên tình trạng báo động này. Dữ liệu về xu hướng di chuyển của quốc gia này từ Google cho thấy người Indonesia đã "đi chơi xa" hơn trong vài tháng qua so với cùng kỳ năm ngoái.

Chẳng hạn, từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 7 năm ngoái, xu hướng di chuyển đến các địa điểm như nhà hàng và trung tâm mua sắm giảm trung bình 28%, nhưng chỉ giảm 9,5% trong cùng kỳ năm nay. Cả hai số liệu đều được so sánh với khoảng thời gian cơ sở từ ngày 3/1 đến ngày 6/2 năm 2020.

Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư, người đứng đầu các biện pháp COVID khẩn cấp của chính quyền trung ương, cho biết: "Sẽ phải giảm tối thiểu 30% khả năng di chuyển từ giai đoạn cơ sở của chính phủ Indonesia từ ngày 24/5 đến ngày 6/6. Bây giờ nó vẫn ở khoảng 26-27% ... Nếu tuần này chúng ta có thể đạt mức 50%, tuần tới chúng ta sẽ có thể thấy các ca nhiễm đi ngang và giảm dần".

Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao cũng được cho là nguyên nhân gây ra sự gia tăng gần đây. Indonesia có tỷ lệ lưu hành tích lũy ở vùng đồng bằng là 25%, theo cổng thông tin outbreak.info từ Scripps Research của Hoa Kỳ, cao hơn lần lượt là 19% và 14% ở Malaysia và Thái Lan.

Một quan chức chính phủ cho biết: “Chính phủ không ngờ rằng các biến thể của virus Corona mới như biến thể Delta và những biến thể khác sẽ xâm nhập và lây lan rất nhanh như bây giờ".

Số ca tử vong tại Indonesia lần đầu tiên đạt con số 1000 ca trong một ngày vào cuối tuần qua - Ảnh: Reuters

Số ca tử vong tại Indonesia lần đầu tiên đạt con số 1000 ca trong một ngày vào cuối tuần qua - Ảnh: Reuters

Tốc độ tiêm chủng chậm

Việc tiêm chủng tại Indonesia diễn ra chậm chạp cũng được xem là một yếu tố. Chỉ có 5,2% dân số đủ điều kiện của Indonesia được tiêm chủng đầy đủ tính đến ngày 6/7. Mặc dù bắt đầu chương trình tiêm chủng muộn hơn Indonesia, nhưng Malaysia đã tiêm chủng đầy đủ cho 8,8% dân số đủ điều kiện.

Gần 85% vắc xin mà Indonesia đã nhận được vào cuối tháng 6 là từ Trung Quốc, và đã có những nghi ngờ về hiệu quả của chúng, đặc biệt là trong việc chống lại biến thể delta. Việc hoài nghi đối với các mũi tiêm của Trung Quốc xuất phát từ báo cáo của các nhân viên y tế chủ yếu được tiêm vắc xin Sinovac của Trung Quốc và thông tin từ Thái Lan khi gần 700 nhân viên y tế đã nhiễm COVID sau khi đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin của Trung Quốc. 

Tuy nhiên, các quan chức chính phủ đã lưu ý rằng vắc xin của Trung Quốc vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong. Họ cho rằng, ở một số quốc gia tình trạng nhiễm COVID-19 vẫn diễn ra đối với nhiều người đã tiêm vắc xin không phải của Trung Quốc. 

"Số ca nhiễm được xác nhận của Israel đang tăng gấp 4-5 lần. Israel là quốc gia nhanh nhất được tiêm vắc xin Pfizer", Bộ trưởng Bộ Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết tại một sự kiện do Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Jakarta tổ chức gần đây, khi được hỏi về những nghi ngờ đối với vắc xin Trung Quốc.

Ông nói: “Đúng là có sự khác biệt về hiệu quả giữa các loại vắc-xin, nhưng sự gia tăng các ca nhiễm gần đây là do các biến thể Delta. Nó tấn công mọi quốc gia”.

Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Pandjaitan gần đây đã thừa nhận rằng chính phủ đang chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất" với số ca mới hàng ngày lên đến con số 70.000.

Tri Yunis Miko Wahyono, một nhà dịch tễ học tại Đại học Indonesia, thậm chí đã vẽ một bức tranh còn nghiêm trọng hơn. Ông cho biết nếu tỷ lệ dương tính khoảng 30% không thay đổi và chính phủ quản lý để tăng cường các xét nghiệm hàng ngày lên mục tiêu 400.000 đến 500.000, thì dữ liệu có thể thay đổi với số ca nhiễm hàng ngày đạt 100.000 trường hợp. Ông dự đoán rằng đỉnh điểm có thể đến vào khoảng một tuần sau khi thực hiện các biện pháp hạn chế xã hội khẩn cấp.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: