Indonesia phê duyệt vắc xin Sinovac cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi

Thứ hai, 01/11/2021 17:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Indonesia đã phê duyệt vắc xin COVID-19 của Sinovac Biotech cho trẻ em từ 6-11 tuổi, Cơ quan thực phẩm và dược phẩm (BPOM) của nước này cho biết hôm thứ Hai (1/11).

Quyết định của Indonesia đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt vắc xin Pfizer / BioNTech cho trẻ nhỏ hơn.

indonesia phe duyet vac xin sinovac cho tre em tu 6 den 11 tuoi hinh 1

Indonesia phê duyệt vắc xin Sinovac cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi - Ảnh: AP

Cho đến thứ Hai (1/11), Indonesia đã cập nhật thông tin đối với vắc xin Sinovac do Trung Quốc sản xuất, trước đó chỉ khuyến cáo dành cho người từ 12 tuổi trở lên. Đây là loại vắc xin mà nước này có số lượng nhiều nhất trong kho với hơn 200 triệu liều.

Ông Penny K Lukito, người đứng đầu của BPOM, nói trong một cuộc họp báo rằng việc phê duyệt là "một tin vui. Chúng tôi chắc chắn rằng tiêm chủng cho trẻ em là một việc cấp bách, đặc biệt là bây giờ ... việc học trực tiếp đã bắt đầu".

Sự chấp thuận được đưa ra khi Indonesia đang thử nghiệm phương thức học trực tiếp hai tháng. Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin nói rằng các ca nhiễm COVID-19 được tìm thấy ở các trường học trong giai đoạn này "tương đối thấp”.

Siti Nadia Tarmizi, một quan chức của Bộ Y tế, cho biết việc tiêm chủng cho trẻ em có thể bắt đầu vào đầu năm sau, vì họ đang chờ khuyến nghị thêm từ hiệp hội nhi khoa Indonesia và tỷ lệ tiêm chủng cao hơn.

Chile và Campuchia cũng đã phê duyệt vắc xin Sinovac cho trẻ nhỏ hơn. Với việc phê duyệt vắc xin Sinovac cho trẻ từ 6-11 tuổi, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cho phép tiêm chủng đối với trẻ dưới 11 tuổi.

Indonesia là tâm chấn COVID-19 của châu Á vào tháng 7, với biến thể Delta làm gia tăng các ca nhiễm trùng và tử vong mặc dù số lượng cả hai đều giảm mạnh.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy nhiễm trùng ở trẻ em từ 0-18 tuổi chiếm 13% tổng số ca bệnh.

Hiện Indonesia đã tiêm phòng cho khoảng 27% dân số 270 triệu người.

Nguyễn Hoàng (Theo Channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h