Báo cáo về tình trạng trộm thức ăn trong lũ lụt ở Indonesia, số người chết tăng lên 442

(CLO) Một số cư dân trên đảo Sumatra của Indonesia đã phải ăn trộm thức ăn và nước uống để sống sót trong lũ lụt, theo các nhà chức trách cho biết hôm 30/11.

Lũ lụt xảy ra tại Indonesia gần một tuần trước đã giết chết 442 người ở Indonesia - con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi tìm thấy thêm nhiều thi thể - và khiến 290.700 người phải di dời khi gần 3.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 827 ngôi nhà bị san phẳng hoặc bị lũ cuốn trôi.

Trận lũ lụt ở Indonesia đã gây ra lở đất, làm hư hại đường sá, cắt đứt một số khu vực trên đảo và làm đứt đường dây liên lạc, buộc các quan chức và một số cộng đồng phải sử dụng internet vệ tinh Starlink cho các hoạt động cứu trợ.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, còn có 402 người mất tích ở ba tỉnh Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh của Indonesia.

Video lũ lụt ở Indonesia

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thiếu thiết bị hạng nặng cũng cản trở nỗ lực cứu hộ. Các video trên mạng xã hội cho thấy người dân phải chen chúc qua những rào chắn đổ nát, đường sá ngập nước và kính vỡ để kiếm thức ăn, thuốc men và xăng dầu. Một số người lội qua dòng nước lũ ngập đến thắt lưng để đến các cửa hàng tiện lợi bị hư hại.

Người phát ngôn của cảnh sát, Ferry Walintukan, cho biết họ đã nhận được báo cáo về những người đột nhập vào các cửa hàng vào tối thứ Bảy và cảnh sát khu vực đã được triển khai để lập lại trật tự. “Vụ cướp bóc xảy ra trước khi hàng cứu trợ đến”, Walintukan nói. “Người dân không biết rằng hàng cứu trợ sẽ đến và lo lắng rằng họ sẽ chết đói”.

Lu lut2
Ảnh vệ tinh cho thấy mức độ lũ lụt nghiêm trọng ở Indonesia.

Bộ trưởng Nội các Teddy Indra Wijaya cho biết hôm Chủ nhật rằng 11 chiếc trực thăng đã được triển khai từ Jakarta đến các khu vực bị ảnh hưởng một ngày sau thảm họa để phục vụ cho các hoạt động phân phối hậu cần đang diễn ra, đặc biệt là đến các khu vực bị cắt đứt đường bộ, “nhưng thời tiết khó lường thường cản trở các hoạt động cứu trợ”.

Văn phòng Nội các Indonesia đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội thả hàng viện trợ bằng máy bay xuống các khu vực bị ảnh hưởng. Tại làng Bắc Tapanuli, những người sống sót đã vẫy tay chào những chiếc trực thăng chở hàng cứu trợ. Trong khi đó, bốn tàu hải quân đã cập cảng để hỗ trợ phân phối hàng cứu trợ.

Dịch vụ internet vệ tinh Starlink đã viết trên X vào thứ Bảy rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí cho đến hết tháng 12 cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Indonesia và Sri Lanka .

Tại Sri Lanka, chính quyền nước này cho biết số người chết vì lũ lụt và lở đất ở đây đã tăng lên 193, trong khi 228 người khác vẫn mất tích. Gần 148.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa và phải sống trong những nơi trú ẩn tạm thời.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: