Iran bác cáo buộc tấn công tên lửa tầm xa vào căn cứ Mỹ ở Ấn Độ Dương

(CLO) Ngày 22/3, một quan chức cấp cao của Iran đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Tehran đứng sau các vụ tập kích tên lửa nhắm vào căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời vị quan chức này khẳng định: "Iran không chịu trách nhiệm và không đứng sau các vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Diego Garcia ở Ấn Độ Dương".

Động thái phủ nhận này xuất hiện ngay sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 21/3 rằng hai tên lửa đạn đạo tầm xa đã được phóng về phía căn cứ này, dù không có quả nào trúng mục tiêu. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Screenshot 2026-03-22 at 09.44.30
Ảnh vệ tinh căn cứ quân sự Diego Garcia.

Vụ việc tại Diego Garcia đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát quốc tế bởi vị trí của hòn đảo này nằm cách Iran khoảng 4.000 km. Con số này gấp đôi hạn mức 2.000 km mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng tuyên bố Tehran đã tự nguyện áp đặt lên các dòng tên lửa của mình.

Diego Garcia là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos, nơi đặt các khí tài chiến lược quan trọng của liên quân Mỹ - Anh kể từ những năm 1970, bao gồm cả các phi đội máy bay ném bom tầm xa.

Trong khi đó, áp lực quân sự tại khu vực không ngừng gia tăng khi Ả Rập Xê Út vừa phát hiện 3 tên lửa đạn đạo được phóng về phía khu vực Riyadh vào ngày 22/3. Theo báo cáo, quân đội Ả Rập Xê Út đã đánh chặn thành công một quả, trong khi hai quả còn lại rơi xuống các khu vực không có người ở.

Cùng thời điểm, một vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhắm vào thị trấn miền nam Israel gần Biển Chết đã khiến ít nhất 88 người bị thương. Tuy nhiên, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết họ chưa phát hiện thiệt hại nào tại các trung tâm hạt nhân của Israel sau đợt tấn công này.

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đưa ra lời đe dọa trực diện nhắm vào mạng lưới năng lượng của Iran. Ông Trump tuyên bố sẽ tấn công các nhà máy điện nếu eo biển Hormuz – tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển khoảng 3,18 tỷ lít dầu mỗi ngày – không được mở cửa trở lại.

Phía Iran ngay lập tức có những phản hồi cứng rắn trước tối hậu thư của ông Trump. Tehran đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Mỹ và Israel nếu bị tấn công.

Trong một diễn biến liên quan, các báo cáo từ Israel cho biết lực lượng Houthi có thể sẽ chính thức tham chiến cùng Iran trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel vào ngày 23/3 tới.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: