Theo quan chức Mỹ, đề xuất này kêu gọi Hezbollah ngừng toàn bộ các cuộc tấn công vào Israel, đổi lại Israel sẽ kiềm chế không mở rộng leo thang, đặc biệt tại thủ đô Beirut. Mỹ cho rằng mục tiêu là tạo điều kiện cho quá trình giảm căng thẳng từng bước và hướng tới chấm dứt hoàn toàn giao tranh.
Đề xuất của Mỹ xuất hiện sau khi quân đội Israel kiểm soát lâu đài Beaufort thời trung cổ ở miền nam Lebanon, được xem là bước tiến sâu nhất vào lãnh thổ nước này trong nhiều thập kỷ qua.
Tuy vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi ra lệnh tấn công các mục tiêu ở khu vực Dahiyeh, ngoại ô phía nam Beirut, nơi được coi là căn cứ quan trọng của Hezbollah. Ông cũng gọi việc chiếm Beaufort là “bước ngoặt” trong chiến dịch quân sự.
Phía Mỹ quy trách nhiệm chính cho Hezbollah, cáo buộc nhóm này hành động theo chỉ đạo của Iran, đồng thời nhấn mạnh con đường nhanh nhất để bảo vệ dân thường là Hezbollah phải ngừng bắn ngay lập tức.
Trong khi đó, giao tranh giữa hai bên tiếp tục gây thiệt hại nặng nề. Hơn một triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 3. Một lệnh ngừng bắn từ tháng 4 được cho là chưa từng được thực thi đầy đủ khi cả hai phía liên tục cáo buộc nhau vi phạm.
Riêng ngày 31/5, lực lượng Israel được cho là đã tiến hành hơn 36 cuộc tấn công tại miền nam Lebanon, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Theo Bộ Y tế Lebanon, tổng thương vong từ tháng 3 đến nay đã vượt 3.400 người thiệt mạng và hơn 10.000 người bị thương.
Làn sóng leo thang cũng vấp phải phản ứng quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng “không có gì biện minh” cho các hành động quân sự. Ngoại trưởng Anh kêu gọi Israel dừng leo thang vì làm thu hẹp không gian ngoại giao. Qatar và Ai Cập cũng lên án chiến dịch và kêu gọi Israel rút quân, trong khi nhiều nước cảnh báo nguy cơ bất ổn khu vực gia tăng mạnh.