Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB, đại biện Ukraine đã được triệu tập tới làm việc với ông Manouchehr Moradi, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Tổng cục trưởng phụ trách khu vực Á - Âu của Iran, sau vụ việc mà Tehran mô tả là một cuộc tấn công do quân đội Ukraine thực hiện trong đêm.
Tại cuộc gặp, ông Moradi đã chuyển tới phía Ukraine "sự phản đối mạnh mẽ" của Iran đối với điều ông gọi là hành động thù địch và mang tính tội phạm.
Quan chức Iran cũng khẳng định nước này sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và các lợi ích của mình, đồng thời cảnh báo rằng những hành động nhằm vào tính mạng và tài sản của công dân Iran "sẽ không thể không bị đáp trả".
Trước đó cùng ngày 25/7, Iran tuyên bố Ukraine đã tấn công một tàu thương mại của nước này trên biển Caspi, lên án đây là hành động gây hấn và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) cùng cộng đồng quốc tế buộc những bên chịu trách nhiệm phải giải trình.
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố vụ việc này là một sự vi phạm nghiêm trọng Điều 2(4) của Hiến chương Liên hợp quốc và có thể làm bùng phát cũng như mở rộng phạm vi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sang khu vực khác.
Tehran khẳng định họ chưa bao giờ can thiệp vào cuộc xung đột này, đồng thời mô tả cách tiếp cận của Kiev đối với nước này là "phi lý và thù địch". Trong cuộc điện đàm cùng ngày với quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế phải có "phản ứng kiên quyết" nhằm buộc những kẻ thực hiện và những bên ủng hộ phải chịu trách nhiệm.
Phía Ukraine, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 25/7, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết lực lượng quốc phòng nước này đã đạt được những "kết quả rất mạnh mẽ" từ các cuộc tấn công tầm xa tại khu vực Biển Caspi. Ông Zelenskyy khẳng định các mục tiêu bị đánh trúng bao gồm một tàu chiến của Nga và các tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran.
Tuy nhiên, ông Zelenskyy không nêu rõ liệu con tàu mà ông đề cập có phải chính là tàu thương mại mà Tehran cáo buộc đã bị Ukraine tấn công hay không.