Iran đóng cửa khẩn cấp một nhà máy điện hạt nhân

Thứ hai, 21/06/2021 10:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà máy điện hạt nhân duy nhất ở Iran đã tạm thời ngừng hoạt động vì lý do kỹ thuật vào thứ Bảy (29/6). Dự kiến ​​nó sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới.

Iran đóng cửa khẩn cấp một nhà máy điện hạt nhân @ Sputnik

Iran đóng cửa khẩn cấp một nhà máy điện hạt nhân @ Sputnik

Bài liên quan

Nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran đã tạm thời ngừng hoạt động để tiến hành 'đại tu kỹ thuật', Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết hôm Chủ nhật (20/6).

Theo Gholamali Rakhshanimehr, một quan chức của công ty năng lượng điện nhà nước, việc ngừng hoạt động khẩn cấp đã bắt đầu vào thứ Bảy (19/6) và dự kiến ​​sẽ kéo dài trong 'ba đến bốn ngày'.

Quan chức này cảnh báo việc ngừng hoạt động có thể dẫn đến mất điện nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo báo cáo của Press TV, nhà máy đã ngừng hoạt động ba ngày trước, dẫn đến thiếu lượng điện 1.000 MW. Đây là lần đầu tiên nhà máy được báo cáo ngừng hoạt động khẩn cấp.

Tổ máy điện đầu tiên tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr đã được cắm vào lưới điện quốc gia Iran vào tháng 9 năm 2011 và đi vào hoạt động hoàn chỉnh 5 năm sau đó. Tập đoàn nhà nước Nga Rosatom tiếp tục phục vụ đơn vị này theo một thỏa thuận đã thỏa thuận với Iran.

Vào tháng 11 năm 2019, Iran bắt đầu xây dựng tổ máy thứ hai của nhà máy điện với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga.

Quang Anh

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h