Tối muộn thứ Tư, Iran đã ban hành NOTAM (Thông báo cho phi công), đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay, trong bối cảnh các quan chức quân sự phương Tây cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại nước này là "sắp xảy ra".
Các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy không phận trên Iran và Iraq nhanh chóng trở nên vắng vẻ trước khi thông báo NOTAM được ban hành. Theo Flightradar24, thông báo này có hiệu lực trong hơn hai giờ.
"Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ sắp xảy ra, nhưng đó cũng là cách chính quyền này hành xử để khiến mọi người luôn trong tình trạng cảnh giác. Sự khó đoán là một phần của chiến lược", một quan chức quân sự phương Tây nói với Reuters vào cuối ngày thứ Tư.
Nhiều nước kêu gọi công dân rời khỏi Iran
Ngay trước khi thông báo NOTAM được ban hành, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp báo, nói rằng các vụ đụng độ chết người ở Iran đã giảm. Khi được hỏi liệu Mỹ có còn cân nhắc hành động quân sự hay không, ông Trump trả lời: "Chúng ta sẽ theo dõi và xem diễn biến tiếp theo như thế nào".
Cả Ba Lan và Ý đều kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran ngay lập tức. Đại sứ quán Anh tại Tehran đã tạm thời đóng cửa. Chưa đầy 24 giờ trước đó, Mỹ cũng đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran.
Mỹ cũng đã rút quân nhân khỏi căn cứ không quân Al Udeid của quân đội Mỹ tại Qatar. Trước đó vào thứ Tư, một quan chức cấp cao của Iran nói rằng Iran đã cảnh báo các nước trong khu vực rằng họ sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước đó nếu Mỹ tấn công.
Hoa Kỳ có lực lượng đóng quân khắp khu vực, bao gồm sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm tại Al Udeid ở Qatar và sở chỉ huy của Hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain.
Mỹ có thể can thiệp quân sự trong vòng 24 giờ
Hai quan chức châu Âu cho biết Mỹ có thể can thiệp quân sự trong vòng 24 giờ tới. Một quan chức Israel cũng cho biết dường như ông Trump đã quyết định can thiệp, mặc dù phạm vi và thời điểm vẫn chưa rõ ràng.
Qatar cho biết việc rút quân khỏi căn cứ không quân Al Udeid , căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, là "được thực hiện để đáp trả những căng thẳng khu vực hiện nay".
Tờ I Paper đưa tin, Anh cũng đang rút một số nhân viên khỏi căn cứ không quân ở Qatar để chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Mỹ
Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đe dọa can thiệp để hậu thuẫn những người biểu tình ở Iran, nơi hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn chống chính quyền. Chính quyền Iran cũng nhiều lần cáo buộc Mỹ đang tiếp tay cho bạo loạn, lật đổ chính quyền ở nước này.
Iran quyết tâm đáp trả
Các cuộc biểu tình, bạo loạn tại Iran đã phát triển từ việc phản đối những khó khăn kinh tế sang đòi lật đổ chính quyền. Theo thông báo của các tổ chức, hàng nghìn người, gồm cả nhân viên an ninh và cảnh sát, đã thiệt mạng trong tình hình bất ổn gần đây.
Hôm thứ Tư, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Abdolrahim Mousavi, cho biết Iran "chưa bao giờ phải đối mặt với mức độ tàn phá khủng khiếp như thế này", đồng thời đổ lỗi cho kẻ thù nước ngoài.
Chính quyền Iran cáo buộc Mỹ và Israel kích động tình trạng bất ổn, do những người mà họ gọi là khủng bố vũ trang gây ra. Theo nguồn tin, các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bị đình chỉ.
Để phản kháng lại lực lượng biểu tình, bạo loạn chống chính quyền do nước ngoài hậu thuẫn, hàng triệu người dân Iran cũng đã xuống đường thể hiện ủng hộ với các nhà lãnh đạo và đất nước.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 12/1 tuyên bố Iran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, bao gồm cả chiến tranh, nếu Mỹ lựa chọn phương án quân sự, song nhấn mạnh Iran đã “chuẩn bị cho mọi phương án”.