Iran tuyên bố sẵn sàng chiến tranh nếu bị Mỹ 'thử thách'

(CLO) Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, bao gồm cả chiến tranh, nếu Mỹ lựa chọn phương án quân sự.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 12/1, ông Araghchi cho biết các kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ vẫn được duy trì trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, song nhấn mạnh Iran đã “chuẩn bị cho mọi phương án”.

Theo ông, năng lực quân sự hiện nay của Iran mang tính “quy mô lớn và toàn diện”, vượt xa thời điểm diễn ra cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi năm ngoái.

untitled(1).png
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: X/araghchi

Phát biểu của Ngoại trưởng Iran được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đang cân nhắc “những lựa chọn mạnh mẽ” đối với Iran, bao gồm khả năng hành động quân sự, liên quan đến việc chính quyền Iran đối phó với các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc.

Ông Trump đồng thời cho biết Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp với Iran nhằm đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng lưu ý rằng Mỹ “có thể phải hành động vì những gì đang xảy ra trước cuộc gặp”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Araghchi khẳng định: “Nếu Washington muốn thử phương án quân sự mà họ từng thử trước đây, chúng tôi đã sẵn sàng”, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ lựa chọn con đường đối thoại. Ông cũng cảnh báo về “những thế lực đang tìm cách kéo Washington vào chiến tranh để phục vụ lợi ích của Israel”.

Ngoại trưởng Iran nhắc lại lập trường liên quan đến tình hình bạo lực trong các cuộc biểu tình, cho rằng “các phần tử khủng bố” đã “thâm nhập vào đám đông”, tấn công cả lực lượng an ninh lẫn người biểu tình. Chính quyền Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau việc kích động bất ổn trong nước trong hai tuần qua.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hơn 100 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong những ngày gần đây. Trong khi đó, các nhà hoạt động đối lập cho rằng số người chết cao hơn nhiều và bao gồm hàng trăm người biểu tình.

Ngoại trưởng Iran cũng xác nhận các cuộc liên lạc với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff “đã diễn ra trước và sau các cuộc biểu tình và vẫn đang tiếp tục”. Theo ông, những ý tưởng trao đổi với Mỹ hiện đang được Iran xem xét, dù ông cho rằng “những ý tưởng và lời đe dọa” từ phía Mỹ là “không tương thích”.

Ông Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng quay lại bàn đàm phán hạt nhân, với điều kiện các cuộc thảo luận không đi kèm đe dọa hay áp đặt, đồng thời đặt câu hỏi liệu Mỹ có “sẵn sàng cho các cuộc đàm phán công bằng và chính đáng” hay không. “Khi mọi thứ sẵn sàng, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc”, ông nói.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 11/1 cảnh báo quân đội Mỹ và Israel sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Mỹ can thiệp vào tình hình bất ổn hiện nay, đồng thời cảnh báo về nguy cơ “tính toán sai lầm”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: