Mỹ dọa hành động với Iran, người dân xuống đường ủng hộ chính quyền

(CLO) Để phản kháng lại lực lượng biểu tình, bạo loạn chống chính quyền, người dân Iran đã xuống đường thể hiện ủng hộ với các nhà lãnh đạo và đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/1 đã dọa áp thuế 25% với bất kỳ quốc gia nào giao dịch với Iran, đồng thời cân nhắc phản ứng trước tình hình bất ổn ở Iran.

"Có hiệu lực ngay lập tức, bất kỳ quốc gia nào giao dịch với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải trả thuế quan 25% cho tất cả các giao dịch được thực hiện với Hoa Kỳ", ông Trump tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social. Iran vốn đã bị Washington cấm vận kinh tế nặng nề trong nhiều năm.

"Lệnh này là cuối cùng và không thể thay đổi", ông Trump nói mà không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào. Các điểm đến xuất khẩu hàng đầu của hàng hóa Iran bao gồm Trung Quốc, UAE và Ấn Độ.

Người biểu tình đốt cháy các phương tiện ở Tehran, Iran. Ảnh chụp màn hình
Người biểu tình phản đối chính quyền đốt cháy các phương tiện ở Tehran, Iran. Ảnh chụp màn hình

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran đang phải chứng kiến ​​các cuộc biểu tình chống chính quyền với sự hậu thuẫn từ bên ngoài lớn nhất trong nhiều năm.

Các cuộc biểu tình, bạo loạn tại Iran đã phát triển từ việc phản đối những khó khăn kinh tế sang đòi lật đổ chính quyền. Theo thông báo của các tổ chức, hàng trăm người, gồm cả nhân viên an ninh và cảnh sát, đã thiệt mạng trong tình hình bất ổn gần đây.

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Hai đã phát sóng các đám rước tang lễ cho những người mà chính quyền tuyên bố đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột.

Để phản kháng lại lực lượng biểu tình, bạo loạn chống chính quyền do nước ngoài hậu thuẫn, người dân Iran cũng đã xuống đường thể hiện ủng hộ với các nhà lãnh đạo và đất nước.

Hàng triệu người xuống đường biểu tình ủng hộ chính quyền.

Các cuộc biểu tình ủng hộ quyền quyền Iran đã diễn ra quy mô lớn vào ngày 12/1. Tại các thành phố trên khắp Iran, ước tính hàng triệu người đang xuống đường.

Iran, quốc gia từng có cuộc chiến kéo dài 12 ngày với đồng minh Israel của Mỹ năm ngoái và bị quân đội Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân hồi tháng 6, đang chứng kiến ​​các cuộc biểu tình chống chính quyền lớn nhất trong nhiều năm qua.

Tổng thống Mỹ cho biết có thể gặp gỡ các quan chức Iran và ông đã liên lạc với phe đối lập Iran, đồng thời gia tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo nước này, bao gồm cả việc đe dọa hành động quân sự.

Trong khi các cuộc không kích là một trong nhiều lựa chọn mà ông Trump có thể sử dụng, "ngoại giao luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của tổng thống", theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Hai.

Hôm thứ Hai, Iran cho biết họ vẫn duy trì các kênh liên lạc với Washington trong khi ông Trump cân nhắc cách ứng phó với tình hình ở Iran, vốn là một trong những thử thách nghiêm trọng nhất đối với nước này kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: