Iran giới thiệu loạt vũ khí mới, chuẩn bị cho năm 2025 đầy biến động

(CLO) Trong ba tháng qua, quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, thử nghiệm các vũ khí mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công.

Động thái này diễn ra khi Mỹ và Israel liên tục đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân, hạ tầng năng lượng và địa điểm quân sự của Iran.

Iran tuyên bố sẽ tiến hành một đợt tấn công quân sự lớn thứ ba vào Israel để trả đũa những cuộc không kích của Israel trong chiến dịch quân sự tại Gaza.

Các cuộc tập trận với tên gọi Eqtedar, Zolfaqar và Great Prophet đã diễn ra trên khắp Iran, Biển Oman và phía bắc Ấn Độ Dương, phô diễn kho vũ khí hiện đại và sự sẵn sàng đối đầu với phương Tây.

iran gioi thieu loat vu khi moi chuan bi cho nam 2025 day bien dong hinh 1

Xe tăng được triển khai từ một con tàu trong cuộc tập trận của quân đội Iran vào tháng 2. Ảnh: Quân đội Iran

Thành phố tên lửa bí mật

IRGC đã công bố ba căn cứ quân sự ngầm quy mô lớn, nơi cất giữ hàng chục tên lửa đạn đạo, trong đó có Khorramshahr-4 với tầm bắn 2.000 km và đầu đạn nặng tới 2 tấn, Jahad với tầm bắn 1.000 km, cùng nhiều loại tên lửa khác.

Ngoài ra, hải quân IRGC cũng tiết lộ các căn cứ hải quân bí mật chứa hàng trăm tàu cao tốc trang bị tên lửa và mìn chống tàu, cùng với Qadr-380 – tên lửa hành trình chống hạm có tầm bắn hơn 1.000 km.

Không quân và phòng không

Iran đã huy động các chiến đấu cơ nội địa như Saeqeh và Azarakhsh, cùng với các máy bay cũ của Mỹ và Nga từ trước năm 1979. Đặc biệt, máy bay Yak-130 của Nga được sử dụng để huấn luyện phi công trước khi tiếp nhận tiêm kích Su-35.

Trong lĩnh vực phòng không, Iran đã triển khai hệ thống Bavar-373, phiên bản nội địa của S-300, với tầm bắn hơn 300 km, cùng nhiều hệ thống phòng thủ khác để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công từ Israel.

Chiến lược biển và phòng thủ mặt đất

Iran đã thử nghiệm nhiều loại xe bọc thép, xe tăng Karrar và xe BMP2 do Nga sản xuất trong các kịch bản chiến đấu trên sa mạc và ven biển. Hải quân Iran cũng ra mắt tàu cao tốc Heydar 110 – được cho là nhanh nhất thế giới với tốc độ 110 hải lý/giờ, cùng với máy bay không người lái Hadid-110 có khả năng phóng từ dưới nước để tấn công mục tiêu.

Tàu sân bay không người lái và máy bay không người lái

Vào đầu tháng 2, Iran đã ra mắt tàu sân bay không người lái IRIS Shahid Bagheri, được trang bị đường băng dài 180 mét và khả năng triển khai nhiều loại UAV trinh sát và tấn công.

Ngoài ra, Iran cũng tuyên bố tiếp nhận 1.000 máy bay không người lái mới, trong đó có các biến thể của dòng Shahed mà phương Tây cáo buộc Iran cung cấp cho Nga trong cuộc chiến Ukraine.

Những động thái quân sự mạnh mẽ của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, với nguy cơ xung đột trực tiếp ngày càng gia tăng.

Ngọc Ánh (theo AJ, inkl)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: