Quân đội Iran đang thử nghiệm robot chiến đấu

(CLO) Quân đội Iran đang thử nghiệm các robot chiến đấu và phát triển công nghệ mới nhằm tăng cường năng lực quân sự, theo Chuẩn tướng Nozar Nemati, Phó Tư lệnh Lực lượng Lục quân.

Ông cho biết các thiết bị này đã được thử nghiệm trong các cuộc tập trận ở đông bắc Iran từ hai tháng trước.

Robot chiến đấu được triển khai bao gồm xe mặt đất không người lái (UGV) và máy bay không người lái (UAV). Trong đó, UGV Heidar-1 được phát triển để trinh sát và bắn tỉa, còn UAV Shahed-136, thường được gọi là máy bay không người lái cảm tử, đã từng được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine.

Ngoài ra, Iran cũng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống tên lửa nhằm tăng độ chính xác và giảm thiểu tổn thất cho dân thường.

quan doi iran dang thu nghiem robot chien dau hinh 1

Xe tăng Iran di chuyển về phía trước trong một cuộc tập trận quân sự ở đông bắc Iran vào ngày 20/1. Ảnh: Quân đội Iran

Đáng chú ý, Tehran vừa mở một căn cứ hải quân ngầm ở Vịnh Ba Tư, thiết kế để chứa các tàu có khả năng phóng tên lửa tầm xa. Iran cũng công bố lô hàng gồm 1.000 UAV sản xuất trong nước, với khả năng tàng hình và tầm hoạt động gần 2.000 km.

Nỗ lực phát triển robot chiến đấu của Iran diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia khác đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực này. Mỹ đã phát triển hệ thống Hỗ trợ Biệt đội Chân (LS3) và chương trình Tự động hóa Robot trong Môi trường Phức tạp (RACER) thông qua Cơ quan DARPA. Israel cũng sử dụng các UAV để thu thập thông tin tình báo và bảo vệ biên giới.

Nga cũng phát triển các UGV như xe tăng robot Uran-9 và hệ thống tên lửa Platform-M. Trong khi đó, Trung Quốc đang thử nghiệm "robot sát thủ" có thể sẵn sàng chiến đấu trong vòng hai năm tới. Các quốc gia khác như Anh, Pháp, Hàn Quốc, và Ấn Độ cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ này.

Theo ông Nemati, Iran không chỉ tập trung vào tấn công mà còn phát triển các hệ thống tích hợp để đối phó với UAV của đối thủ. Ông nhấn mạnh rằng các công nghệ này là bước tiến quan trọng, phản ánh quyết tâm của Iran trong việc nâng cao năng lực quốc phòng.

Ngọc Ánh (theo Newsweek, Iran International, Tehran Times)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: