Iran khẳng định quyền làm giàu uranium

(CLO) Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố không quốc gia nào có thể tước bỏ quyền làm giàu uranium của Iran.

Theo video do nhật báo Etemad đăng tải hôm 19/2, ông Eslami nhấn mạnh nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân là làm giàu uranium và mọi hoạt động trong chu trình hạt nhân đều cần nhiên liệu hạt nhân.

Ông khẳng định chương trình hạt nhân của Iran đang được triển khai theo các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và phục vụ mục đích hòa bình.

untitled(1).png
Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami. Ảnh: CC/Wiki

Tuyên bố được đưa ra sau vòng đàm phán thứ hai do Oman làm trung gian giữa Iran và Mỹ tại Geneva hôm 17/2. Trước đó, hai bên đã tiến hành vòng đàm phán sơ bộ ngày 6/2 tại Oman, đánh dấu cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi các cuộc thương lượng trước đó đổ vỡ sau cuộc xung đột Iran-Israel kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Trong cuộc xung đột này, Mỹ đã tham gia cùng Israel và tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 tiếp tục cảnh báo về khả năng hành động quân sự nếu Iran không đạt được thỏa thuận. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng căn cứ không quân Diego Garcia tại quần đảo Chagos có thể cần thiết “để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng từ một chế độ cực kỳ bất ổn và nguy hiểm”.

Mỹ nhiều lần yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium, đồng thời tìm cách mở rộng đàm phán sang chương trình tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của Iran đối với các lực lượng vũ trang trong khu vực - những nội dung được Israel thúc đẩy đưa vào khuôn khổ thương lượng. Phương Tây cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Iran bác bỏ và khẳng định chương trình chỉ nhằm mục đích dân sự.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định Nga chưa từng và cũng không có ý định thay đổi lập trường ủng hộ quyền phát triển công nghệ hạt nhân hòa bình của Iran. Ông nhấn mạnh Nga luôn bảo vệ quyền phát triển độc lập của người dân Iran, bao gồm trong lĩnh vực hạt nhân dân sự.

Ông Grushko cho biết, quan hệ Nga-Iran dựa trên nền tảng hợp tác lịch sử lâu dài, bao gồm thỏa thuận đối tác chiến lược, vị thế láng giềng trong khu vực và cùng tham gia Nhóm Năm nước ven biển Caspi. Theo ông, quan hệ thương mại, kinh tế và văn hóa giữa hai nước đang phát triển tích cực và sẽ tiếp tục được thúc đẩy.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: