Phát biểu tại Hội nghị thường niên của các Chủ tịch các Tổ chức Do Thái lớn của Mỹ vào ngày 15/2, ông Netanyahu nói đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước rằng nếu có thỏa thuận, phải bao gồm một số yếu tố cốt lõi.
Theo ông, điều kiện đầu tiên là toàn bộ lượng uranium đã làm giàu phải được đưa ra khỏi Iran. Thứ hai, Iran không được duy trì bất kỳ khả năng làm giàu uranium nào, đồng nghĩa với việc phải tháo dỡ thiết bị và hạ tầng phục vụ hoạt động này, thay vì chỉ tạm dừng.
Thứ ba là xử lý vấn đề tên lửa đạn đạo. Ông cũng yêu cầu duy trì cơ chế thanh tra chặt chẽ và hiệu quả đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Netanyahu công khai nội dung cuộc thảo luận với ông Trump tại Washington DC hôm 11/2. Theo truyền thông, đây là cuộc gặp thứ 7 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền năm ngoái.
Sau cuộc gặp, ông Trump nói với báo giới rằng hai bên chưa đạt được thỏa thuận “dứt khoát” về cách tiếp cận đàm phán với Iran, song nhấn mạnh cần tiếp tục thương lượng để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không.
Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường các biện pháp siết chặt kinh tế đối với Iran, đặc biệt liên quan đến hoạt động bán dầu sang Trung Quốc, nơi hiện tiếp nhận hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Báo cáo dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, hai bên thống nhất mục tiêu cuối cùng là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng còn bất đồng về phương thức thực hiện. Ông Netanyahu cho rằng khó đạt được một thỏa thuận tốt, trong khi ông Trump đánh giá điều đó là khả thi.
Iran lâu nay phủ nhận ý định phát triển vũ khí hạt nhân, song cho biết sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt, đồng thời loại trừ việc gắn vấn đề này với tên lửa.