Như đã biết, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij - Gholamreza Soleimani vừa trở thành 2 nhân vật cấp cao tiếp theo của Iran thiệt mạng trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Trước đó, hàng chục lãnh đạo hàng đầu của chính quyền Iran đã bị đối phương ám sát, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm 18/3, ông Araghchi nhấn mạnh chính quyền Iran không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Theo ông, cấu trúc chính trị của Iran được xây dựng trên các thể chế vững chắc về chính trị, kinh tế và xã hội, nên sự có mặt hay vắng mặt của một cá nhân không làm thay đổi hệ thống.
Ông cho rằng mỗi cá nhân đều có vai trò riêng, nhưng yếu tố then chốt nằm ở tính ổn định của hệ thống. Để minh chứng, ông dẫn lại việc Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị sát hại trong ngày đầu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2, song bộ máy nhà nước vẫn tiếp tục vận hành và nhanh chóng có người thay thế.
Ngoại trưởng Iran khẳng định trong mọi trường hợp, kể cả nếu các vị trí cấp cao khác bị loại bỏ, hệ thống vẫn sẽ duy trì hoạt động và có người kế nhiệm. Ông nói điều này cũng áp dụng với chính cương vị ngoại trưởng của mình.
Ông Larijani, 67 tuổi, thiệt mạng được xem là tổn thất lớn nhất trong giới lãnh đạo Tehran kể từ sau cuộc không kích phủ đầu của Mỹ và Israel cách đó 19 ngày. Ông được cho là người thân cận với cố lãnh đạo Ali Khamenei, cũng như người con trai vừa kế nhiệm chức Lãnh tụ Tối cao của ông là Mojtaba Khamenei.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 17/3 cũng xác nhận Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mà Tehran cáo buộc là do “Mỹ và Israel” thực hiện. Ông Soleimani được đánh giá là nhân vật chủ chốt trong nỗ lực tấn công đáp trả của Iran trong xung đột hiện nay.