Iran nói đối thủ chuyển sang chiến lược sao chép UAV Shahed và đổ lỗi

(CLO) Iran cho rằng đối thủ của Iran đang sao chép máy bay không người lái Shahed để tấn công tại nhiều nước trong khu vực nhằm đổ lỗi cho Iran.

Trong tuyên bố công bố ngày 15/3, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh quân sự Iran Ebrahim Zolfaqari cho biết, sau khi thất bại trên chiến trường và trong việc xây dựng các liên minh chính trị chống Iran, “kẻ thù” đã chuyển sang các biện pháp mà ông mô tả là lừa dối.

Theo ông, các đối thủ đã sao chép mẫu máy bay không người lái Shahed-136 do Iran phát triển và sử dụng một phiên bản được gọi là “Lucas” để tiến hành các cuộc tấn công tại các mục tiêu trong khu vực.

Ông Zolfaqari cho rằng, mục tiêu của những hành động này là tạo ra sự nghi ngờ và cáo buộc trực tiếp nhằm vào Iran, từ đó gây chia rẽ giữa Iran với các quốc gia láng giềng và làm suy yếu các hoạt động phòng thủ của lực lượng vũ trang Iran.

Các bản sao Shahed do Mỹ sản xuất được. Ảnh: Quân đội Mỹ
Các bản sao Shahed do Mỹ sản xuất được. Ảnh: Quân đội Mỹ

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh học thuyết phòng thủ của Iran dựa trên những nguyên tắc mà Iran cho là hợp pháp và nhằm đối phó với các hành động quân sự từ Mỹ và Israel. Theo ông, Iran chỉ nhắm vào các mục tiêu, trung tâm và lợi ích của Mỹ và Israel, đồng thời công bố rõ ràng những mục tiêu mà nước này tấn công và chịu trách nhiệm về hậu quả.

Ông Zolfaqari cho rằng, một số cuộc tấn công xảy ra tại các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Iraq đã bị gán nhầm cho lực lượng vũ trang Iran. Ông kêu gọi các quốc gia trong khu vực duy trì sự tin cậy và hợp tác để tránh bị cuốn vào các hành động mà Iran cho là nhằm gây chia rẽ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa hạng nặng trong chiến sự đã gây thiệt hại cho các khu công nghiệp tại thành phố Tel Aviv của Israel. Theo tuyên bố, số lượng xe cứu thương được triển khai và các báo cáo về thương vong cho thấy mức độ thiệt hại sau các đợt tấn công này.

Thông cáo cũng nói rằng, các mục tiêu tại căn cứ không quân al-Harir Air Base ở Erbil (Iraq) cùng căn cứ không quân Ali Al Salem Air Base và trại Camp Arifjan (Kuwait) đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, IRGC đã nói về tình trạng chưa rõ ràng về số phận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. IRGC nhấn mạnh rằng nếu Thủ tướng Israel vẫn còn sống, lực lượng này sẽ tiếp tục nỗ lực truy lùng và tiêu diệt ông.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: