Mỹ dùng AI, máy bay ném bom B-2 và UAV cảm tử tấn công Iran

(CLO) Mỹ đang triển khai trí tuệ nhân tạo, máy bay ném bom B-2, tên lửa Tomahawk và UAV cảm tử trong các cuộc tấn công vào Iran.

Ngày 28/2, quân đội Mỹ triển khai một loạt vũ khí trong các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại Iran, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, máy bay chiến đấu tàng hình và lần đầu tiên trong thực chiến, máy bay không người lái (UAV) cảm tử được thiết kế theo mẫu của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã công bố hình ảnh tên lửa Tomahawk cùng các tiêm kích F/A-18 và F-35, đồng thời cung cấp thêm thông tin về các đợt tấn công thuộc Chiến dịch Epic Fury.

Tên lửa hành trình Tomahawk là vũ khí tấn công mặt đất tầm xa, thường được phóng từ biển nhằm vào mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương. Tên lửa có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách khoảng 1.600 km, ngay cả trong không phận được phòng thủ nghiêm ngặt.

Tomahawk dài 6,1 mét, nặng khoảng 1.510 kg. Đơn vị Raytheon thuộc tập đoàn RTX là nhà sản xuất loại tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân này. Theo dữ liệu ngân sách Lầu Năm Góc, Mỹ dự kiến mua 57 tên lửa Tomahawk vào năm 2026, với giá trung bình khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả. Một thỏa thuận gần đây đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 1.000 quả mỗi năm.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Bulkeley phóng tên lửa Tomahawk. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ qua EPA
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Bulkeley phóng tên lửa Tomahawk. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trí tuệ nhân tạo

Liên quan đến công nghệ, một nguồn tin thân cận cho biết: Lầu Năm Góc đã sử dụng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo của công ty Anthropic, trong đó có công cụ Claude, trong quá trình tiến hành chiến dịch.

Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố Anthropic gây rủi ro đối với chuỗi cung ứng, ám chỉ nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Trước đó hôm 27/2, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Chính phủ Mỹ ngừng hợp tác với công ty này.

AI của Anthropic hiện được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng tình báo và lực lượng vũ trang Mỹ. Đây là công ty AI đầu tiên trong ngành làm việc với thông tin mật thông qua thỏa thuận cung cấp dịch vụ đám mây với Amazon.

Máy bay ném bom tàng hình B-2

Khi tăng cường các đợt không kích, Lầu Năm Góc điều động máy bay ném bom tàng hình B-2 để tấn công các cơ sở tên lửa ngầm kiên cố của Iran bằng bom nặng 2.000 pound.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ, trang bị bom 2.000 pound, đã tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo kiên cố của Iran. Nguồn: X/CENTCOM

B-2 là máy bay cánh bay do Northrop Grumman chế tạo, trị giá khoảng 2 tỷ USD mỗi chiếc. Loại máy bay này từng tham gia các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái. Với sải cánh 52 mét và khả năng tàng hình, B-2 có thể bay 6.000 hải lý không cần tiếp nhiên liệu, dù phần lớn nhiệm vụ yêu cầu tiếp nhiên liệu trên không nhiều lần.

Máy bay không người lái cảm tử

Quân đội Mỹ cũng xác nhận sử dụng máy bay không người lái cảm tử. Dựa trên hình ảnh do Lầu Năm Góc công bố, hệ thống này tương tự LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System) do công ty Spektreworks sản xuất. Đây là lần đầu tiên CENTCOM sử dụng máy bay không người lái cảm tử được mô phỏng theo dòng Shahed của Iran.

Theo Lầu Năm Góc, các UAV “kamikaze” có chi phí thấp và được nhiều nhà sản xuất chế tạo, với giá của LUCAS vào khoảng 35.000 USD mỗi chiếc. Mỹ đồng thời triển khai các máy bay không người lái MQ-9 Reaper đắt tiền hơn cùng hệ thống phòng thủ chống UAV.

Các thủy thủ Mỹ chuẩn bị chất vũ khí lên máy bay F/A-18F Super Hornet trên tàu USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ qua AP
Các thủy thủ Mỹ chuẩn bị chất vũ khí lên máy bay F/A-18F Super Hornet trên tàu USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ

Về không quân, CENTCOM công bố hình ảnh và video cho thấy tiêm kích F/A-18 và F-35 tham gia chiến dịch. F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, có khả năng né tránh radar và mang vũ khí dẫn đường chính xác.

Mỹ đã triển khai rộng rãi F-35 tại Trung Đông. F/A-18 do Boeing sản xuất, là máy bay đa năng thực hiện được cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất. F-35 cũng đang được Không quân Israel sử dụng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: