Iran phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga

(CLO) Ngày 21/5, Quốc hội Iran đã chính thức phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện kéo dài 20 năm với Nga.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận quyết định này sau khi thỏa thuận được trình lên từ Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran (Majles).

Hiệp ước này được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết từ ngày 17/1 tại Điện Kremlin sau các cuộc hội đàm trực tiếp. Đến ngày 12/4, ông Putin ký đạo luật phê chuẩn văn kiện phía Nga. Với việc Quốc hội Iran giờ đây cũng thông qua, thỏa thuận chính thức có hiệu lực.

untitled(10).png
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tham dự lễ ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 17/1. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng quan hệ đối tác chiến lược với Nga là “rất quan trọng” và được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Iran.

Ông khẳng định: “Ngay từ thời điểm ký kết, Bộ Ngoại giao đã tuyên bố rằng họ coi hợp tác với Nga là một trong những ưu tiên chính”.

Mặc dù hiệp ước không bao gồm điều khoản phòng thủ tập thể, nó vẫn thiết lập nền tảng cho hai nước cùng phối hợp đối phó với các mối đe dọa quân sự chung, đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật-quân sự và tiến hành tập trận chung.

Ngoài lĩnh vực quốc phòng, hiệp ước chiến lược cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – với trọng tâm là tăng cường liên kết ngân hàng trực tiếp và phát triển các sản phẩm tài chính quốc gia nhằm né tránh hệ thống tài chính do phương Tây chi phối.

Đáng chú ý, một thỏa thuận thương mại tự do giữa Iran và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga dẫn đầu cũng vừa có hiệu lực vào tuần trước. Thỏa thuận này cắt giảm đáng kể thuế quan, thúc đẩy thương mại giữa hai nền kinh tế đang bị phương Tây trừng phạt nặng nề.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: