Iran phóng ba vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất

(CLO) Iran hôm Chủ nhật (28/1) cho biết nước này đã phóng cùng lúc 3 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất, gần một tuần sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng của nước này phóng vệ tinh nghiên cứu khiến phương Tây chỉ trích.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin: “Ba vệ tinh của Iran đã được phóng thành công vào quỹ đạo lần đầu tiên”. Hệ thống tên lửa phóng vệ tinh hai tầng Simorgh mang theo các vệ tinh này và phóng lên quỹ đạo có khoảng cách tối thiểu 450 km so với bề mặt Trái đất.

iran phong ba ve tinh len quy dao trai dat hinh 1

Hệ thống tên lửa phóng vệ tinh Simorgh (Phoenix) của Iran trên bệ phóng tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 28 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran

Hãng thông tấn chính thức IRNA cho biết vệ tinh Mahda nặng khoảng 32 kg và do Cơ quan Vũ trụ Iran phát triển, được thiết kế để thử nghiệm các hệ thống phụ vệ tinh tiên tiến.

IRNA cho biết thêm rằng hai chiếc còn lại, Kayhan 2 và Hatef, mỗi chiếc nặng dưới 10 kg nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ định vị trên không gian và liên lạc băng thông hẹp.

Tuần trước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã gửi vệ tinh nghiên cứu Soraya vào không gian.

Anh, Pháp và Đức đã lên án vụ phóng đó. Các nước phương Tây đã nhiều lần cảnh báo Iran về những vụ phóng như vậy, và cho rằng công nghệ tương tự có thể được sử dụng cho tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.

Iran đã phản bác rằng họ không sản xuất vũ khí hạt nhân và các vụ phóng vệ tinh và tên lửa của họ chỉ nhằm mục đích dân sự hoặc phòng thủ. Iran đã phải gặp một số thất bại trong việc phóng vệ tinh trong quá khứ.

Việc phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên của họ lên quỹ đạo, Nour-1, vào tháng 4 năm 2020 đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Mỹ.

Tehran đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018, vốn cho phép Iran được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế các hoạt động hạt nhân.

Iran luôn phủ nhận mọi tham vọng phát triển năng lực vũ khí hạt nhân, khẳng định rằng các hoạt động của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Mai Anh (theo AFP, CNA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: