Pakistan tấn công trả đũa Iran, căng thẳng Trung Đông tiếp tục gia tăng

(CLO) Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công vào các chiến binh ly khai bên trong lãnh thổ Iran vào thứ Năm, nhằm trả đũa cho việc Iran tấn công các căn cứ của một nhóm khác trong lãnh thổ Pakistan.

Truyền thông Iran cho biết một số tên lửa đã tấn công một ngôi làng ở tỉnh Sistan-Baluchestan giáp biên giới Pakistan, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.

Mối lo mới ở Trung Đông

Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng này là vụ xâm nhập xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây và đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Trung Đông.

Tuy nhiên, cả hai bên đều tỏ ra mong muốn kiềm chế tình hình. Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Năm cho biết họ cam kết duy trì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Pakistan, nhưng kêu gọi Islamabad ngăn chặn việc thành lập "căn cứ khủng bố" trên đất nước này.

Pakistan cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết: “Mục tiêu duy nhất của hành động ngày hôm nay là theo đuổi an ninh và lợi ích quốc gia của Pakistan, điều này là tối quan trọng và không thể bị xâm phạm”.

Bộ này cho biết: “Một số kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch dựa trên thông tin tình báo”, đồng thời mô tả các cuộc tấn công là “một loạt các cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và được phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của bọn khủng bố”.

Tehran lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công, nói rằng dân thường đã thiệt mạng và triệu tập Đại biện lâm thời Pakistan, nhà ngoại giao cấp cao nhất của nước này ở Iran, để đưa ra lời giải thích.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi nói với đài truyền hình nhà nước: “Thông tin nhận được cho thấy 4 trẻ em, 3 phụ nữ và 2 nam giới, là người nước ngoài, đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra tại một ngôi làng”.

Tại Islamabad, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwaar-ul-haq Kakar sẽ cắt ngắn chuyến thăm Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos và trở về nước.

Nhóm nào bị tấn công và tại sao?

Tuyên bố của quân đội Pakistan cho biết các mục tiêu là các căn cứ được sử dụng bởi Mặt trận Giải phóng Baloch (BLF) và Quân đội Giải phóng Baloch.

Iran hôm thứ Ba cho biết họ đã tấn công các mục tiêu bên trong Pakistan mà họ cho là căn cứ của Jaish al Adl (JAA).

Tất cả các nhóm mục tiêu nói trên đều là người dân tộc Baloch, nhưng không rõ liệu JAA có liên kết với hai nhóm còn lại hay không.

Các nhóm chiến binh bị nhắm mục tiêu hoạt động trong khu vực bao gồm tỉnh Balochistan phía tây nam Pakistan và tỉnh Sistan-Baluchestan phía đông nam Iran.

Nhóm BLF, mà Islamabad tấn công ở Iran, đang tiến hành một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại nhà nước Pakistan.

Nhóm Jaish al Adl, mà Iran nhắm tới, cũng là một nhóm chiến binh dân tộc, nhưng có khuynh hướng Hồi giáo Sunni mà chủ yếu là người Shi'ite mà Iran coi là mối đe dọa.

Nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công ở Iran nhằm vào Quân đoàn Vệ binh Cách mạng hùng mạnh của nước này.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: