Iran tham dự đàm phán thỏa thuận hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng

(CLO) Các nhà ngoại giao cấp cao của Iran và các cường quốc đã tổ chức họp trực tuyến, để thảo luận về tình trạng thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 đang bị xói mòn, bất chấp các tín hiệu hòa giải từ Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden.
Một người đàn ông Iran đọc bản sao của nhật báo Iran Shargh với hình ảnh của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden và dòng tiêu đề 'Không với chủ nghĩa dân túy', đề cập đến chiến thắng của ông trước Tổng thống Trump, trước một kiosk ở Tehran vào ngày 8/11/2020 - Ảnh: Abedin Taherkenareh / EPA

Một người đàn ông Iran đọc bản sao của nhật báo Iran Shargh với hình ảnh của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden và dòng tiêu đề 'Không với chủ nghĩa dân túy', đề cập đến chiến thắng của ông trước Tổng thống Trump, trước một kiosk ở Tehran vào ngày 8/11/2020 - Ảnh: Abedin Taherkenareh / EPA

Theo các nhà ngoại giao, các cuộc tham vấn hôm thứ Tư (16/12) nhằm chuẩn bị cho những cuộc đàm phán sắp tới giữa ngoại trưởng Iran, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc, về Thỏa thuận hạt nhân Iran cách đây 5 năm. 

Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCP0A), thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, đã được thống nhất tại Vienna vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, giữa Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Hoa Kỳ, cộng với Đức, cùng với Liên minh Châu Âu.

Tuy nhiên, Thỏa thuận Iran đã không được thực thi một cách trọn vẹn. Năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi hiệp ước và khởi động lại các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Một năm sau, Tehran bắt đầu từ bỏ các điều khoản quan trọng của thỏa thuận.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna cho biết, Iran hiện đã làm giàu uranium nhiều hơn mức cho phép theo thỏa thuận đạt được vào năm 2015 và có kế hoạch lắp đặt các thiết bị tiên tiến có thể đẩy nhanh quá trình này.

Thỏa thuận hạt nhân nhằm ngăn chặn Iran tích lũy uranium có thể được sử dụng cho vũ khí hạt nhân. Đổi lại, các cường quốc hứa sẽ chấm dứt sự cô lập kinh tế của Iran bằng cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

'Không cần thương lượng'

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Mỹ tương lai Joe Biden đều cho biết họ sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận.

Đầu tháng này, ông Rouhani cho biết thỏa thuận hạt nhân có thể được khôi phục mà không cần đàm phán.

“Người tiếp theo (ám chỉ Tổng thống đắc cử Biden) có thể đưa một tờ giấy đẹp lên và ký tên vào đó và chỉ cần một chữ ký, chúng ta sẽ quay lại thỏa thuận cũ. Không cần thời gian và không cần đàm phán”, ông Rouhani nói trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 9/12.

“Và đó không chỉ là về Hoa Kỳ. P4 + 1 có thể quay trở lại tất cả các cam kết của họ và chúng tôi cũng sẽ làm như vậy”, ông nói với Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc và Nga, các nước ký kết khác của thỏa thuận.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Iran hồi đầu tháng 12/2020 đã thông qua một đạo luật cho phép chính phủ tăng cường làm giàu uranium và chặn các thanh tra của IAEA.

Các cuộc đàm phán hôm thứ Tư cũng bị lu mờ bởi vụ ám sát một nhà vật lý hạt nhân cấp cao của Iran vào cuối tháng 11. Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã đổ lỗi cho Israel, quốc gia phản đối thỏa thuận hạt nhân.

Việc Iran hành quyết một nhà báo bất đồng chính kiến ​​hôm thứ Bảy đã làm xấu thêm bầu không khí ngoại giao.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: