Trả lời hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Mohebbi cho biết các cuộc tấn công được thực hiện từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 7.
Ông Mohebbi tuyên bố số thiết bị bị phá hủy bao gồm 17 máy bay không người lái trinh sát và tác chiến, trong đó có 8 chiếc "hoàn toàn mới", một máy bay chiến đấu F-15 bên trong hầm trú ẩn kiên cố, một máy bay tuần tra biển P-8, một máy bay vận tải quân sự C-17 và 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không.
Ông cho biết các máy bay đã bị phá hủy khi đang đậu trên mặt đất tại các căn cứ quân sự của Mỹ nhưng không nêu cụ thể vị trí của chúng.
Loạt cơ sở và khí tài quân sự bị hư hại
Ông Mohebbi cũng tuyên bố các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại 9 trung tâm chỉ huy và kiểm soát, 5 hệ thống liên lạc vệ tinh, 6 radar phòng không Patriot, 3 radar giám sát không và hải quân, 8 radar trinh sát và cảnh báo sớm, 7 radar phòng không tên lửa, 5 radar hệ thống định vị điện tử (EPS), bao gồm 2 hệ thống tầm xa, 5 radar tầm xa bổ sung, 2 radar phòng không, 1 tổ hợp radar chiến thuật, 6 nhà chứa tên lửa, 17 kho vũ khí, 12 bể chứa nhiên liệu, 3 trung tâm hậu cần, 6 trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu, 6 bệ phóng tên lửa, 4 bệ phóng tên lửa HIMARS, 1 cầu cảng nhiên liệu, 1 cơ sở lưu trữ tàu mặt nước không người lái, 1 trung tâm dữ liệu tình báo, 4 nhà chứa máy bay chiến đấu, 4 máy bay trực thăng và 6 kho tên lửa.
Hơn 200 lính Mỹ thiệt mạng?
Người phát ngôn của IRGC còn tuyên bố rằng hơn 200 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau khi Washington vi phạm bản ghi nhớ ngừng bắn gần đây, bác bỏ các con số thương vong của Mỹ là "hoàn toàn dối trá".
Ông cho biết lực lượng Iran đã tấn công tám địa điểm đóng quân của binh lính Mỹ, trong đó có một địa điểm chứa 20 hầm trú ẩn, và ông khẳng định chúng đã bị phá hủy.
Ông Mohebbi cho biết số lượng binh sĩ Mỹ bị thương "cao hơn nhiều" so với con số thương vong được báo cáo và thách thức Washington cho phép các nhà báo đến thăm hiện trường vụ tấn công để đánh giá độc lập về thương vong.
Cảnh báo Anh và các đồng minh của Mỹ
Ông Mohebbi cũng cảnh báo rằng Anh, các nước vùng Vịnh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác ủng hộ các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp”.
Ông tuyên bố rằng các máy bay ném bom B-1 của Mỹ gần đây đã hoạt động từ các căn cứ không quân ở Anh và cảnh báo rằng nếu London tiếp tục hỗ trợ Washington về mặt quân sự, nước này sẽ trở thành "mục tiêu chắc chắn và hợp pháp".
Người phát ngôn cho biết thêm rằng Iran đã chuẩn bị các kịch bản quân sự cụ thể cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Ông Mohebbi cũng cảnh báo Israel không nên nối lại các hoạt động quân sự, khẳng định Tehran sẽ gây ra “hậu quả nghiêm trọng” nếu giao tranh tiếp diễn.
Ông cáo buộc Israel đang cố gắng duy trì sự can thiệp quân sự của Mỹ trong khu vực bằng cách cung cấp cho Tổng thống Donald Trump những thông tin mà ông mô tả là tình báo sai lệch nhằm thúc đẩy các mục tiêu của mình thông qua sức mạnh quân sự của Mỹ.