Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Akraminia, khẳng định các cuộc tấn công của Tehran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, khiến nhiều căn cứ mất phần lớn năng lực tác chiến.
Ông Akraminia tuyên bố "gần như toàn bộ" cơ sở hạ tầng của Mỹ tại Erbil đã bị phá hủy và các nhóm chống Iran hoạt động tại đây hiện không còn đủ khả năng tiến hành các chiến dịch.
Theo người phát ngôn này, Mỹ vẫn sở hữu lực lượng quân sự, trang thiết bị và mạng lưới căn cứ rộng khắp Trung Đông, cũng như tại khu vực nam châu Âu và Địa Trung Hải, đồng thời đang tìm cách bổ sung những tổn thất đã gánh chịu.
Ông Akraminia cũng cảnh báo Iran sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự nếu xung đột bùng phát trở lại, "cho đến khi người Mỹ nhận ra rằng họ không thể áp đặt ý chí của mình lên dân tộc Iran bằng hành động gây hấn".
Bên cạnh đó, ông Akraminia cho biết quân đội Iran đã sử dụng máy bay không người lái Arash-2 trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày vừa qua. Ngoài ra, Tehran còn đang bắt đầu triển khai các loại máy bay không người lái tấn công mới có sức công phá, độ chính xác và tầm bắn vượt trội hơn cả mẫu Arash-2.
Mặc dù khẳng định những vũ khí mới này có sức mạnh hủy diệt lớn hơn, nhưng các thông số kỹ thuật chi tiết của chúng hiện vẫn chưa được công bố.