Iran tuyên bố sở hữu 120kg uranium được làm giàu 20%

Chủ nhật, 10/10/2021 22:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Iran vừa đưa ra lời đe dọa với các nước phương Tây rằng họ đã tích lũy hơn 120kg uranium làm giàu 20%. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là động thái mà nước này muốn gây sức ép để có được nhiều quyền lợi hơn trong các cuộc đàm phán với Mỹ và châu Âu tới đây.

Mohammad Eslami, người đứng đầu Hiệp hội năng lượng nguyên tử Iran cho biết: “Chúng tôi đã có hơn 120 kg uranium. Chúng tôi còn có thể tích lũy được nhiều hơn thế. Người dân của chúng tôi biết rằng các nước phương Tây đã thất hứa trong việc cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng Tehran. Nếu họ không làm, chúng tôi sẽ tự làm”.

iran tuyen bo so huu 120kg uranium duoc lam giau 20 hinh 1

Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi và người đứng đầu Hiệp hội năng lượng nguyên tử nước này, Mohammad Eslami phát biểu trước nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Tehran vào ngày 8/10 - Ảnh: Shutterstock

Các lò phản ứng Tehran ban đầu được Mỹ cung cấp cho Iran trong những năm 1960 để sản xuất đồng vị phóng xạ cho các mục tiêu như điều trị y tế và nông nghiệp. Kể từ đó, các lò phản ứng này dần bị Iran sửa đổi để có thể hoạt động với mức trên 20% uranium làm giàu, chính thức bắt đầu sản xuất vào năm 2012.

Vào tháng 9/2021, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã báo cáo rằng Iran đã tăng cường dự trữ uranium làm giàu trên tỷ lệ cho phép so mà nước này từng thỏa thuận vào năm 2015. Cụ thể, Iran được ước tính đang sở hữu 84,3kg uranium làm giàu trên 20%, tăng tới 62,8kg so với khi IAEA báo cáo trước đó vào tháng 5/2021.

Theo thỏa thuận năm 2015, Iran không được phép làm giàu uranium trên 3,67%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh và Mỹ đều đồng ý dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với nước này nếu họ tuân thủ thực hiện các cam kết của mình.

Song kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump đưa Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018, Tehran bắt đầu từ bỏ các cam kết của mình, do vậy Mỹ đã áp đặt lại hoặc đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden lên nhậm chức, Mỹ có ý định nối lại các thỏa thuận hạt nhân với Iran và các nước châu Âu. Vào thứ Sáu vừa rồi (08/10), Ngoại trưởng Iran, Hossein Amir-Abdollahian cho biết ông lạc quan về việc khôi phục thỏa thuận năm 2015, miễn sao Washington thực hiện đầy đủ các cam kết của mình.

Trước đó vào tháng 6, các cuộc đàm phán nhằm giúp Washington và Tehran trở lại hiệp ước năm 2015 cũng đã gặp trở ngại, sau khi giáo sĩ cứng rắn Ebrahim Raisi được bầu làm tổng thống Iran. Điều này dẫn tới việc các giám sát viên hạt nhân quốc tế không thể thực hiện công việc tại Iran.

Song không lâu sau, bầu không khí căng thẳng đã dịu lại, khi Iran lại đồng ý với Liên Hợp Quốc cho phép các giám sát viên hạt nhân được trở lại nước này và lắp đặt lại các thiết bị theo dõi.

Hoàng Huy (Theo Guardian)

Bình Luận

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h