Iran tấn công các tàu dầu ở Iraq, nêu điều kiện ngừng bắn

(CLO) Iran cho thấy họ vẫn sẽ không nhượng bộ trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, khi tiếp tục tấn công Israel và các tài sản liên quan đến Mỹ tại Trung Đông.

Iran muốn được bồi thường và đảm bảo an ninh

Trước bối cảnh chiến sự lan rộng ở Trung Đông, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 11/3 đã nêu ra điều kiện dừng chiến sự với Mỹ và Israel trong một bài đăng mạng xã hội X.

"Cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này… là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và đảm bảo quốc tế vững chắc chống lại các hành động xâm lược trong tương lai", ông Pezeshkian viết.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: CC SA-BY 4.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: CC SA-BY 4.

Ông lưu ý rằng ông đã truyền đạt lập trường này trong các cuộc điện đàm với các quan chức Nga và Pakistan, một phần trong nỗ lực ngoại giao của Tehran nhằm tìm kiếm sự hợp tác với các đối tác khu vực trong bối cảnh xung đột leo thang.

Cuộc xung đột, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự chung chống lại Iran, đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, cùng hơn 10.000 người bị thương.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel cũng như Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh có đặt các tài sản quân sự của Mỹ, làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Iran tiếp tục tấn công Israel và các cơ sở Mỹ

Diễn biến được chú ý nhất trong chiến sự ngày 11/3 là việc giới chức Iraq đã thông báo rằng các cuộc điều tra ban đầu cho thấy các tàu chở đầy chất nổ của Iran đứng sau các vụ tấn công vào các tàu chở dầu trong vùng biển Iraq.

Iran tấn công tàu dầu ở Iraq. Nguồn: X/RT

Các vụ tấn công đã khiến cả hai tàu bốc cháy và buộc lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng ứng phó. Một người thiệt mạng trong vụ tấn công vào các tàu chở dầu tại cảng Iraq.

Người phát ngôn của quân đội Iraq cho biết một thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng và 38 người khác được cứu sống sau vụ tấn công vào hai tàu chở dầu nước ngoài tại cảng al-Faw.

Theo hãng thông tấn Iraq (INA), Trung tướng Saad Maan cho biết nói thêm rằng “vụ tấn công diễn ra trong vùng biển thuộc lãnh thổ Iraq” và cho rằng hành động này “vi phạm chủ quyền của Iraq”. Ông nói thêm: "Iraq có quyền khởi kiện".

Trong ngày 11/3, các cuộc tấn công của Iran còn nhắm vào nhiều mục tiêu khắp khu vực Trung Đông. Truyền thông địa phương và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy Iran đã phóng những đợt tên lửa mới vào Israel, đặc biệt thành phố Tel Aviv.

Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Tel Aviv, Israel vào ngày 11/3. Nguồn: X/RT

Trong khi đó, Văn phòng truyền thông Dubai (UAE) cho biết lực lượng cứu hộ đã khống chế được một "đám cháy nhỏ" bùng phát tại một tòa nhà dân cư sau khi một máy bay không người lái rơi xuống công trình. Thông báo cho biết thêm, chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Còn Bộ Nội vụ Bahrain thì cho biết nước này đang đáp trả một cuộc tấn công của Iran vào các bể chứa nhiên liệu tại một cơ sở ở tỉnh Muharraq. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út thông báo rằng các máy bay không người lái Iran đã bị chặn và phá hủy trên khu vực phía đông của vương quốc này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: