Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani, các cuộc đàm phán tập trung vào việc thiết lập cơ chế đảm bảo an toàn cho tàu chở dầu Iraq khi đi qua Hormuz, bao gồm khả năng hình thành “hành lang an toàn” và các cam kết từ phía Iran nhằm tránh các rủi ro an ninh trên tuyến vận tải chiến lược này.
Động thái này được xem là giải pháp tình thế, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đang bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột tại Trung Đông.
Bộ trưởng Abdel-Ghani cho biết Iraq cũng đang nỗ lực khôi phục tuyến đường ống dẫn dầu đã ngừng hoạt động, cho phép vận chuyển trực tiếp dầu tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ mà không cần đi qua khu vực người Kurd.
Theo kế hoạch, Iraq sẽ hoàn tất kiểm tra đoạn đường ống dài khoảng 100 km trong vòng một tuần để có thể nối lại xuất khẩu trực tiếp từ khu vực Kirkuk.
Việc tái khởi động đường ống Kirkuk-Ceyhan, đã đóng cửa hơn một thập kỷ, được xem là giải pháp thay thế trong bối cảnh xuất khẩu qua đường biển gặp nhiều rủi ro.
Tuyến đường ống dài khoảng 960 km này từng đóng góp khoảng 0,5% nguồn cung dầu toàn cầu, nhưng đã bị ngừng từ năm 2014 sau các cuộc tấn công của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết sản lượng xuất khẩu ban đầu qua tuyến này có thể đạt khoảng 250.000 thùng/ngày, và tăng lên 450.000 thùng/ngày nếu tính cả dầu từ khu vực Kurdistan.