Thống đốc Tehran Mohammad Sadegh Motamedian cho biết trong 10 ngày đầu của chiến dịch quân sự, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào khoảng 9.500 mục tiêu trên lãnh thổ Iran.
Ông nói phần lớn các mục tiêu bị đánh phá nằm trong các khu dân cư và thương mại, bao gồm trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe, bệnh viện và trung tâm y tế.
Ông Motamedian so sánh rằng trong hơn hai năm chiến tranh của Mỹ tại Iraq trước đây, khoảng 7.000 mục tiêu đã bị tấn công bằng bom và tên lửa.
Các tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang gia tăng nhanh chóng. Theo các quan chức Tehran, hàng nghìn mục tiêu đã bị đánh trúng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.
Phía Mỹ đưa ra những con số khác. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội nước này đã tấn công khoảng 6.000 mục tiêu bên trong Iran, bao gồm tàu chiến, cơ sở quân sự và nhà máy sản xuất máy bay không người lái.
Trong khi đó, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, chiến dịch quân sự tiếp tục mở rộng. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố số mục tiêu bị tấn công trong toàn bộ chiến dịch của liên minh Mỹ - Israel đã vượt 15.000, với nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng quốc phòng của Iran bị phá hủy.
Các cuộc không kích đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu vực ở Iran. Báo cáo từ các tổ chức quốc tế cho biết nhiều cơ sở hạ tầng dân sự như trường học, bệnh viện và kho nhiên liệu đã bị đánh trúng, khiến số thương vong dân sự tăng cao và gây ra các lo ngại về khủng hoảng nhân đạo.