IS dùng chiến thuật của Taliban để tấn công chính quyền mới

(CLO) Hơn một tháng sau khi lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn ở Kabul, Taliban đang phải đối mặt với kẻ thù nội bộ, những kẻ đang áp dụng chính chiến thuật du kích của Taliban trong quá khứ.

Một cuộc tấn công chết người vào sân bay Kabul vào tháng trước và một loạt vụ nổ bom ở thành phố phía đông Jalalabad, tất cả đều do IS nhận trách nhiệm, đã nhấn mạnh mối đe dọa đối với sự ổn định từ các nhóm chiến binh bạo lực, những người vẫn chưa kiên định với Taliban.

is dung chien thuat cua taliban de tan cong chinh quyen moi hinh 1

Các tay súng Taliban. Ảnh: AJ

Bài liên quan

Taliban yêu cầu nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc

Một tháng dưới sự cai trị của Taliban ở thủ đô Kabul: Yên bình giả tạo

Taliban cấm nữ sinh học Trung học

Taliban thu giữ hàng triệu USD từ cựu quan chức Afghanistan

Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid đã nói rằng IS không có sự hiện diện hiệu quả ở Afghanistan, nhưng các chỉ huy quân sự không bỏ qua mối đe dọa này.

Hai thành viên của các cơ quan tình báo của phong trào đã điều tra một số vụ tấn công gần đây ở Jalalabad và cho biết các chiến thuật cho thấy IS vẫn là một mối nguy hiểm, ngay cả khi không có đủ máy bay chiến đấu và nguồn lực để chiếm lãnh thổ.

Sử dụng bom dính, loại bom từ trường thường được gắn vào gầm xe ô tô, các cuộc tấn công nhắm vào các thành viên Taliban giống hệt cách mà chính Taliban đã sử dụng để tấn công các quan chức và các nhân vật xã hội dân sự nhằm gây bất ổn cho chính phủ cũ.

Một trong những quan chức tình báo Taliban cho biết: "Chúng tôi lo lắng về những quả bom dính này từng được sử dụng để nhắm vào kẻ thù của chúng tôi ở Kabul. Chúng tôi lo ngại về sự an toàn cho lãnh đạo của chúng tôi vì họ có thể bị nhắm mục tiêu nếu không kiểm soát IS thành công".

IS xuất hiện lần đầu tiên ở Afghanistan vào cuối năm 2014 nhưng đã trượt dốc vào khoảng năm 2018 sau một loạt tổn thất nặng nề do cả lực lượng Taliban và Hoa Kỳ gây ra.

Lực lượng an ninh Taliban ở Nangarhar cho biết họ đã giết ba thành viên của phong trào vào đêm thứ Tư (22/9) và các quan chức tình báo cho biết phong trào này vẫn giữ khả năng gây rối thông qua các cuộc tấn công quy mô nhỏ.

"Cấu trúc chính của IS đã bị phá vỡ và hiện chúng được chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện các cuộc tấn công", một chuyên gia cho hay.

Taliban đã nhiều lần nói rằng họ sẽ không cho phép Afghanistan được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công vào các quốc gia khác. Nhưng một số nhà phân tích phương Tây tin rằng sự trở lại của nhóm Hồi giáo nắm quyền đã tiếp thêm sinh lực cho các nhóm như ISIS-K và al Qaeda, vốn đã biến Afghanistan trở thành căn cứ địa của họ khi Taliban cai trị đất nước lần cuối vào năm 2001.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: