Israel có thể tấn công đáp trả Iran như thế nào?

(CLO) Hôm 15/4, nội các chiến tranh Israel đã thể hiện sự quyết tâm đáp trả cuộc tấn công của Iran. Bất chấp áp lực từ các đồng minh, họ hiện đang tranh luận về thời điểm và phạm vi phản ứng.

Israel phải cân bằng áp lực quốc tế để một mặt thể hiện sự kiềm chế, mặt khác tìm kiếm phản cách phản ứng thích hợp trước cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Iran vừa qua. 

Theo các nhà phân tích, Israel có ít lựa chọn và mỗi lựa chọn đều sẽ khiến nhà nước Do Thái này phải trả giá, đặc biệt khi cuộc chiến tàn khốc giữa Israel với Hamas ở Dải Gaza vẫn kéo dài. Ngoài ra, Israel đang phải đối đầu với nhiều lực lượng chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Trung Đông.

Raz Zimmt, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), cho biết: "Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran đang bước sang một giai đoạn mới cực kỳ nguy hiểm. Iran chắc chắn đã cố gắng thay đổi luật chơi với Israel… Nhiều đợt tấn công trực tiếp trong tương lai có thể xảy ra".

Ông nói, Israel khó có thể trả đũa bằng cách "tấn công quân sự toàn diện ngay lập tức nhắm vào các mục tiêu bên trong Iran" vì Tehran đã thề sẽ trả đũa bằng một phản ứng thậm chí còn lớn hơn cuộc tấn công cuối tuần qua.

Cựu nhà ngoại giao Israel Alon Pinkas cũng cho biết khó có khả năng Israel sẽ trả đũa bằng cách tấn công trực tiếp vào Iran. Nhưng nếu điều đó xảy ra, hậu quả leo thang sẽ phụ thuộc vào mỗi mục tiêu khác nhau bao gồm tài sản quân sự hoặc chương trình hạt nhân của Iran.

Một quan chức Israel cho biết một trong các lựa chọn quân sự đang được xem xét là tấn công vào một cơ sở của Iran nhằm gửi thông điệp tới Tehran nhưng tránh gây thương vong. 

Những hạn chế trong quyết định tấn công trả đũa

Tuy nhiên, phản ứng của Israel có thể bị hạn chế bởi thực tế là nước này hoạt động như một phần của liên minh không chính thức khi chống lại loạt tên lửa và UAV của Iran. Cuộc tấn công gồm hơn 300 tên lửa và UAV của Iran đã bị ngăn chặn với sự giúp đỡ của các đồng minh bao gồm Jordan, Mỹ, Anh và Pháp.

Ông Tamir Hayman, cựu Giám đốc cơ quan tình báo quân sự của Israel, cho biết sự giúp đỡ đánh chặn tên lửa của các đồng minh sẽ khiến Israel bị hạn chế về quyền tự do hành động đáp trả. Các đồng minh phương Tây và Ả Rập của Israel đã ngăn cản nước này đáp trả cuộc tấn công của Iran.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các thành viên cấp cao trong nhóm an ninh quốc gia của ông đã nói với những người đồng cấp Israel rằng Mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động tấn công nào đáp trả Iran. Ông Biden coi việc Israel đánh chặn thành công cuộc tấn công dữ dội của Iran là một chiến thắng lớn, nên phản ứng tiếp theo của Israel là không cần thiết.

Israel cũng có thể phải tính đến những cân nhắc chính trị trong nước. Ở Israel, công chúng không muốn căng thẳng leo thang bằng một cuộc xung đột hoàn toàn trực tiếp với Iran, trong khi chiến sự với Hamas vẫn đang tiếp diễn.

Tận dụng "sự ủng hộ quốc tế"

Một số chính trị gia Israel đã kêu gọi nước này tận dụng "tính hợp pháp quốc tế" sau vụ tấn công của Iran để đáp trả. Những người khác kêu gọi Israel tận dụng việc Iran trả đũa để tấn công Tehran hoặc thành phố Rafah của Gaza, nơi có hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn và nơi mà Israel cho là thành trì cuối cùng của Hamas. 

Cựu cố vấn Yakov Amidror của Thủ tướng Netanyahu hôm 15/4 cho biết: "Chúng ta cần phải đáp trả. Có hai lựa chọn, một là tận dụng cuộc tấn công ngày hôm qua để tấn công Iran, hai là đạt được thỏa thuận với Mỹ để tiến vào Rafah và tiêu diệt Hamas".

Chính phủ Israel nhận thức được sự ủng hộ và thiện chí quốc tế từ các đồng minh và không muốn lãng phí điều đó. Đồng thời, họ thừa nhận rằng không thể không đáp trả cuộc tấn công đầu tiên của Iran vào đất Israel.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng hành động trả đũa từ Israel khiến căng thẳng leo thang sẽ chỉ cô lập hơn nữa nhà nước Do Thái, đặc biệt là với các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh mà Israel đang tìm cách bình thường hóa quan hệ.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: