Israel đe dọa tấn công trực tiếp Iran

(CLO) Ngoại trưởng Israel hôm thứ Tư (10/4) đe dọa rằng lực lượng của nước này sẽ tấn công trực tiếp vào Iran, nếu bị đối phương tiến hành một cuộc tấn công từ lãnh thổ của mình.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước sau vụ sát hại các tướng lĩnh Iran trong vụ không kích Đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu tháng này. “Nếu Iran tấn công từ lãnh thổ của mình, Israel sẽ đáp trả và tấn công vào Iran”, Ngoại trưởng Israel Katz nói trong một bài đăng trên X.

israel de doa tan cong truc tiep iran hinh 1

Ông Ayatollah Ali Khamenei chủ trì buổi lễ cầu nguyện Eid al-Fitr ở Tehran, ngày 10 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Getty Images

Đầu ngày thứ Tư, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã nhắc lại lời hứa sẽ trả đũa Israel về vụ tấn công vào Đại sự quán nước này ở Damascus.

Ông Khamenei đưa ra nhận xét trên tại một buổi lễ cầu nguyện kỷ niệm kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, nói rằng cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran giống như một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran.

Iran quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công san bằng tòa nhà sứ quán khiến 12 người thiệt mạng. Israel chưa thừa nhận sự liên quan của mình, dù Lầu Năm Góc và nhiều nguồn tin đều khẳng định như vậy.

Cuộc tấn công đã giết chết Tướng Mohammad Reza Zahedi, một nhân vật cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. 11 người khác thiệt mạng bao gồm 6 thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, 4 người Syria và một thành viên dân quân Hezbollah.

Israel đã tấn công nhiều mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria trong những năm qua, với mục đích làm gián đoạn các hoạt động chuyển giao vũ khí và các hoạt động hợp tác khác của Iran với lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Israel hiếm khi bình luận về những cuộc tấn công này. 

Kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza bắt đầu cách đây 6 tháng, gần như các cuộc đọ súng giữa lực lượng Israel và Hezbollah dọc biên giới Israel-Lebanon đã xảy ra hàng ngày.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: