Nicaragua kiện Đức xuất khẩu vũ khí sang Israel tại Tòa án Thế giới

(CLO) Nicaragua hôm thứ Hai (8/4) đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra lệnh cho Đức tạm dừng xuất khẩu vũ khí quân sự sang Israel, đồng thời cho rằng có nguy cơ diệt chủng nghiêm trọng ở Gaza.

Phiên điều trần kéo dài hai ngày về các biện pháp khẩn cấp là một phần của vụ kiện rộng hơn do Nicaragua đưa ra, cáo buộc Đức vi phạm Công ước diệt chủng và luật chiến tranh khi hỗ trợ Israel.

Các quan chức Đức cho biết vụ kiện không chính đáng và Berlin sẽ trình bày quan điểm của mình trước tòa vào thứ Ba.

Theo thống kê của Israel, Đức là một trong những đồng minh trung thành nhất của Israel kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 của phiến quân Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng.

Đức cũng là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn sang Israel, khi gửi 326,5 triệu euro (353,70 triệu USD) thiết bị và vũ khí quân sự vào năm 2023.

Tuần trước, các luật sư ở Đức đã đệ đơn kiện yêu cầu chính quyền Đức ngăn chặn việc xuất khẩu vũ khí sang Israel.

Theo cơ quan Y tế do Hamas điều hành, kể từ ngày 7 tháng 10, hơn 33.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự của Israel ở Gaza.

Vụ kiện của Nicaragua tại ICJ được xây dựng dựa trên vụ án diệt chủng mà Nam Phi đưa ra chống lại Israel.

Vào tháng 1, ICJ đã ra phán quyết rằng tuyên bố của Nam Phi về việc Israel đã vi phạm công ước diệt chủng trong cuộc tấn công vào Gaza là hợp lý và ra lệnh thực hiện các biện pháp khẩn cấp, bao gồm cả lời kêu gọi Israel dừng mọi hành động diệt chủng tiềm tàng.

Israel đã bác bỏ cáo buộc diệt chủng và cho biết họ có quyền tự bảo vệ mình.

Các phiên điều trần về biện pháp khẩn cấp của ICJ có thể dẫn đến các lệnh cấm sơ bộ để đảm bảo tranh chấp không trở nên tồi tệ hơn trong thời gian cần thiết để đi đến phán quyết, điều có thể kéo dài hàng năm.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: