Israel điều xe tăng vào Bờ Tây lần đầu tiên sau hơn 20 năm

Vào Chủ nhật, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã điều động một trung đội xe tăng đến thành phố Jenin, phía bắc Bờ Tây, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội sẽ duy trì sự hiện diện kéo dài tại các trại tị nạn Palestine trong "năm tới".

Theo ông Katz, ba trại tị nạn lớn – Jenin, Tulkarm và Nur Shams – hiện đã mất đi khoảng 40.000 cư dân do các chiến dịch quân sự của Israel. Nhiều người trong số họ được cho là đã chạy trốn theo lệnh sơ tán của quân đội Israel, nhưng hiện không rõ khi nào họ sẽ được phép trở về.

Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng ở Jenin và 70 người trên khắp Bờ Tây kể từ đầu năm.

israel dieu xe tang vao bo tay lan dau tien sau hon 20 nam hinh 1

Xe tăng của quân đội Israel tiến vào Jenin, Bờ Tây, ngày 23/2. Ảnh: GI

Đây là lần đầu tiên Israel đưa xe tăng vào Bờ Tây kể từ "Chiến dịch Lá chắn Phòng thủ" năm 2002 trong cuộc nổi dậy Intifada lần thứ hai của người Palestine. Trước đó, quân đội Israel thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích vào Jenin và các trại tị nạn lân cận nhưng chưa thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài trong khu vực.

Theo Hiệp định Oslo năm 1995, Jenin được đặt dưới sự quản lý của Chính quyền Palestine, dù vẫn nằm trong vùng chiếm đóng của Israel kể từ năm 1967.

Kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, Israel đã đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang Palestine tại Bờ Tây, bao gồm cả các cuộc không kích – một chiến thuật hiếm thấy trước đây tại khu vực này.

Bộ Ngoại giao Palestine lên án hành động triển khai xe tăng của Israel là "bước leo thang xâm lược" và kêu gọi sự can thiệp của quốc tế nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự này.

Trong khi đó, Israel tuyên bố chiến dịch lần này nhằm "xóa bỏ các thành trì khủng bố", "vô hiệu hóa phiến quân" và "phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự". Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch quân sự tại các trại tị nạn và khu vực mà họ coi là căn cứ của lực lượng vũ trang Palestine.

Ngọc Ánh (theo CNN, AJ)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: