Đại sứ quán mới được đặt tại thủ đô Ljubljana, thay thế cơ chế đại diện trước đây khi Israel chỉ có đại sứ không thường trú phụ trách Slovenia thông qua đại sứ quán tại Vienna (Áo). Đây là lần đầu Israel thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao thường trú tại Slovenia, một thành viên của Liên minh châu Âu và NATO.
Bộ Ngoại giao Israel cho biết kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Jansa và Chính phủ mới của Slovenia đã thể hiện sự ủng hộ đối với Israel cả trong lời nói lẫn hành động.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar dự kiến đến Slovenia hôm 9/9 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày. Ông sẽ gặp người đồng cấp Slovenia Tone Kajzer và ký bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa. Ông Saar cũng sẽ dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp Israel nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Việc Israel mở đại sứ quán tại Slovenia đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Slovenia đối với Israel. Dưới thời chính phủ tiền nhiệm do Thủ tướng Robert Golob lãnh đạo, Slovenia là một trong số ít quốc gia châu Âu công nhận Nhà nước Palestine.
Slovenia cũng từng là một trong những quốc gia EU đầu tiên áp dụng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư tại Bờ Tây và cấm nhập cảnh đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng hai bộ trưởng theo đường lối cứng rắn trong Chính phủ Israel. Các quyết định này sau đó nhanh chóng được Chính phủ mới của Slovenia hủy bỏ.