Israel tấn công thủ đô Damascus của Syria, tiếp tục bắn phá khắp Lebanon

(CLO) Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào các tòa nhà dân cư ở Damascus vào thứ Năm (14/11), theo truyền thông nhà nước Syria đưa tin.

Hãng thông tấn SANA đưa tin, trích dẫn nguồn tin quân sự Syria, các tòa nhà bị nhắm mục tiêu nằm ở vùng ngoại ô Mazzeh và Qudsaya, cả hai đều ở phía tây thủ đô Syria. Israel cho biết các cuộc tấn công này nhằm vào các địa điểm quân sự của nhóm Thánh chiến Hồi giáo (Jihad).

israel tan cong thu do damascus cua syria tiep tuc ban pha khap lebanon hinh 1

Một địa điểm bị hư hại sau cuộc không kích của Israel tại vùng ngoại ô Mazzeh của Damascus, Syria

Israel vốn đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Iran tại Syria trong nhiều năm, nhưng đã tăng cường các cuộc tấn công như vậy kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bùng phát sau vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas vào Israel.

Theo những người dân đã chạy trốn sau các cuộc không kích gần đây, các chỉ huy của nhóm vũ trang Hezbollah tại Syria được cho là đang cư trú tại Mazzeh. Các tòa nhà cao tầng ở Mazzeh trước đây từng được sử dụng làm nơi ở cho các nhà lãnh đạo phe phái Palestine, bao gồm Hamas và Jihad.

Truyền thông nhà nước Syria cũng đưa tin một cuộc tấn công của Israel đã phá hủy hoàn toàn một cây cầu ở Qusayr, phía tây nam thành phố Homs của Syria, gần biên giới với Lebanon.

Israel cũng đang tăng cường các cuộc không kích dữ dội vào thành trì của Hezbollah gần thủ đô Beirut của Lebanon. "Chúng tôi cầu xin Chúa giúp chúng tôi", Ayat, một phụ nữ 33 tuổi người Lebanon cho biết.

Quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu của họ nhắm vào các kho vũ khí, trụ sở quân sự và các địa điểm khác của Hezbollah.

Ngoài ra, các cuộc không kích của Israel cũng được tiến hành vào thành phố Baalbek ở phía đông và các thị trấn ở miền nam của Lebanon, khiến thêm ít nhất 31 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công trên được tiến hành trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao về một lệnh ngừng bắn ở Lebanon giữa Đại sứ Mỹ tại Lebanon và Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri đang diễn ra vào thứ Năm, và được cho rằng “tiến triển tốt đẹp”.

Bùi Huy (theo AJ, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: