Israel tăng cường ném bom Iran, Mỹ nói có thể can thiệp quân sự trong 2 tuần tới

Israel đã tấn công trụ sở lực lượng đặc nhiệm của bộ máy an ninh nội bộ tại thủ đô Tehran của Iran trong 24 giờ qua, theo quân đội Israel cho biết. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói quân đội Israel đã được chỉ thị tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu liên quan đến chiến lược tại Tehran.

Khi màn đêm buông xuống vào tối thứ Năm, truyền thông Iran đưa tin rằng lực lượng phòng không đang chống lại các "mục tiêu thù địch" tấn công phía bắc Tehran.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ dành hai tuần để ngoại giao tiến hành trước khi quyết định có nên tấn công Iran hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong một động thái ám chỉ rõ ràng tới Hoa Kỳ, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết họ sẽ sử dụng một chiến lược khác nếu một "bên thứ ba" tham gia cùng Israel trong cuộc chiến.

Một lực lượng dân quân hùng mạnh được Iran hậu thuẫn ở Iraq đã thề sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực nếu nước này quyết định tham gia vào cuộc xung đột.

Các cuộc không kích của Israel không chỉ nhằm mục đích phá hủy các máy ly tâm hạt nhân và khả năng tên lửa của Iran. Họ tìm cách phá vỡ nền tảng của chính quyền Khamenei và gây ra rất nhiều thiệt hại, theo các quan chức Israel, phương Tây và khu vực cho biết.

Israel iran
Một cơ sở hạt nhân Iran bị Israel nhắm mục tiêu. Ảnh: IDF

Các nguồn tin cho biết Thủ tướng Israel Netanyahu muốn Iran suy yếu đủ để buộc phải đưa ra những nhượng bộ cơ bản về việc từ bỏ vĩnh viễn chương trình làm giàu hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các nhóm chiến binh trên khắp khu vực.

Đáp trả lại, trong đợt tấn công vào thứ Năm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã nhắm vào trụ sở tình báo và quân sự của Israel gần một bệnh viện. Một quan chức quân sự Israel phủ nhận có mục tiêu quân sự gần đó.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ cũng đã tiến hành các cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các địa điểm quân sự và công nghiệp có liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Israel tại Haifa và Tel Aviv.

Đoạn video quay chậm về khoảnh khắc một tên lửa của Iran tấn công chính xác vào Ramat Gan, phía đông Tel Aviv, một trung tâm kinh tế của Israel. Nguồn X/IRNA

Trước đó, Israel cho biết họ đã tấn công các cơ sở hạt nhân Natanz và Isfahan của Iran. Họ cũng nhắm vào lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Arak đang được xây dựng một phần, còn được gọi là Khondab, ở miền trung Iran.

Hình ảnh vệ tinh của Airbus Defense do Trung tâm nguồn mở, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại London, công bố cho thấy một lỗ thủng lớn, đen kịt trên mái lò phản ứng Arak và phá hủy các tháp chưng cất nước nặng gần đó.

Lò phản ứng nước nặng sản xuất ra plutonium, giống như uranium làm giàu, có thể được sử dụng để chế tạo lõi của bom nguyên tử.

Các cuộc không kích và tên lửa của Israel đã xóa sổ hàng ngũ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran và giết chết hàng trăm người. Các cuộc không kích trả đũa của Iran đã giết chết ít nhất hai chục thường dân ở Israel.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: