Nga cảnh báo Mỹ về nguy cơ can thiệp quân sự vào xung đột Israel - Israel

(CLO) Ngày 18/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Mỹ rằng việc cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Israel trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Iran và Israel có thể gây bất ổn nghiêm trọng cho Trung Đông.

Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, ông Ryabkov nhấn mạnh rằng Mỹ không nên cân nhắc bất kỳ “lựa chọn suy đoán” nào liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Israel, vì điều này “sẽ làm tình hình khu vực trở nên mất kiểm soát”. Ông Sergei Naryshkin, lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR), cũng mô tả tình hình hiện tại là “nghiêm trọng”, thể hiện sự lo ngại sâu sắc của Moscow.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã ký hiệp ước hợp tác chiến lược với Iran đầu năm nay, kêu gọi cả hai bên ngừng giao tranh. Động thái này phản ánh vai trò kép của Nga: vừa là đối tác thân cận của Iran, vừa là một nhân tố ngoại giao quan trọng ở Trung Đông, nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang.

Xung đột bùng nổ sau khi Israel bất ngờ không kích các cơ sở hạt nhân, nhà khoa học cấp cao và chỉ huy quân sự của Iran vào ngày 13/6. Nga lên án các cuộc tấn công này là “không có cơ sở và bất hợp pháp”, cho rằng chúng đe dọa ổn định khu vực. Đáp trả, Iran phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel, đẩy xung đột vào vòng xoáy căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai cân nhắc nhiều lựa chọn, bao gồm việc tham gia cùng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngày 17/6, ông Trump yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện” trên mạng xã hội.

Đáp lại, ông Khamenei khẳng định Iran “sẽ không bao giờ đầu hàng”. Ông cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ sẽ dẫn đến “hậu quả không thể khắc phục”, đồng thời tuyên bố “chiến tranh sẽ được đáp trả bằng chiến tranh, đánh bom bằng đánh bom”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: