Israel tìm thấy 3 thi thể con tin, giao tranh ác liệt trở lại ở phía bắc Gaza

(CLO) Lực lượng Israel vào tối thứ Năm đã tìm thấy thi thể của ba con tin ở Dải Gaza. Trong khi đó, các chiến binh Hamas đã tập hợp lại lực lượng ở phía bắc Gaza và đang chiến đấu dữ dội với quân đội Israel.

Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari xác định 3 con tin thiệt mạng là Shani Louk, Amit Buskila và Yitzhak Gelernter, những người mà ông nói "đã bị Hamas sát hại... và thi thể của họ được đưa về từ Gaza".

Chính phủ Israel trước đó đã xác nhận cái chết của Louk, một nữ nghệ sĩ xăm hình 23 tuổi người Đức gốc Israel, vào cuối tháng 10. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội vào thời điểm đó cho thấy cơ thể bán khỏa thân của cô được đặt phía sau một chiếc xe bán tải và di chuyển qua Gaza.

israel tim thay 3 thi the con tin giao tranh ac liet tro lai o phia bac gaza hinh 1

Shani Louk, một trong 3 con tin được tìm thấy đã chết ở Gaza. Ảnh: Instagram

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhắc lại cam kết giải thoát tất cả các con tin, “cả người sống và người đã chết”. Hamas cho biết rằng cách duy nhất để những con tin còn lại sống sót trở về là thông qua một lệnh ngừng bắn.

Hamas đã dẫn đầu một cuộc tấn công bất ngờ vào các căn cứ quân sự và cộng đồng ở miền nam Israel vào ngày 7/10, khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Khoảng 129 con tin hoặc thi thể con tin vẫn bị giữ ở Gaza.

Israel đã tiến hành một cuộc tấn công toàn diệt để đáp trả, giết chết hơn 35.000 người ở Gaza, san bằng gần như toàn bộ lãnh thổ của người Palestine này và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Trong lệnh ngừng bắn duy nhất cho đến nay, kéo dài một tuần vào cuối tháng 11, 110 con tin Israel và nước ngoài đã được thả để đổi lấy 240 tù nhân Palestine mà Israel đang giam giữ.

Hiện, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, thậm chí diễn ra phức tạp trở lại. Lực lượng Israel đã lại phải chiến đấu với các chiến binh Hamas trong những con hẻm chật hẹp ở phía bắc Gaza, sau khi từng kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Trong khi đó ở phía nam Gaza, nhóm phiến quân đã tấn công xe tăng tập trung xung quanh Rafah.

Người dân cho biết xe thiết giáp của Israel đã tiến tới tận khu chợ ở trung tâm Jabalia, trại tị nạn lớn nhất ở Gaza, và các máy ủi đang phá hủy nhà cửa và cửa hàng trên đường tiến quân. Ayman Rajab, một cư dân ở phía tây Jabalia, cho biết: “Xe tăng và máy bay đang quét sạch các khu dân cư, chợ, cửa hàng, nhà hàng, mọi thứ”.

Israel cho biết lực lượng của họ đã dọn sạch Jabalia nhiều tháng trước đó trong cuộc chiến ở Gaza, nhưng tuần trước cho biết họ quay trở lại để ngăn chặn nhóm Hamas đã tái tập hợp ở đó.

Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hơn 60 chiến binh ở Jabalia trong những ngày gần đây và phát hiện một kho vũ khí gần khu phức hợp trú ẩn trong cái mà họ mô tả là "một cuộc tấn công cấp sư đoàn".

Một hoạt động cấp sư đoàn thường có sự tham gia của nhiều lữ đoàn, mỗi lữ đoàn gồm hàng nghìn quân, khiến nó trở thành một trong những hoạt động lớn nhất của cuộc chiến.

Ở phía nam Gaza, khói dày đặc bốc lên ở Rafah khi các cuộc tấn công của Israel ngày càng leo thang và đã khiến hàng trăm nghìn người phải chạy trốn khỏi thành phố từng là nơi trú ẩn duy nhất còn lại của người di tản Palestine này.

Jens Laerke, người phát ngôn văn phòng nhân đạo của Liên hợp quốc, cho biết tại Geneva: “Mọi người vô cùng sợ hãi và họ đang cố gắng chạy trốn”, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết mọi người đều tuân theo lệnh di chuyển về phía bắc tới bờ biển nhưng không có tuyến đường hoặc điểm đến an toàn nào.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: