Israel triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa laser

(CLO) Israel đang xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa dựa trên laser nhằm giảm sự phụ thuộc vào hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống mang tên Vòm Sắt của họ, cũng như để cắt giảm chi phí hoạt động.

Một số ưu điểm của hệ thống phòng thủ tên lửa dựa trên laser bao gồm khả năng tấn công tức thời, xác định mục tiêu chính xác và công suất laser có thể mở rộng tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ. Mặc dù việc thiết lập hệ thống phòng thủ bằng laser khá tốn kém, nhưng chi phí hoạt động lại thấp hơn nhiều hệ thống phòng thủ Vòm Sắt hiện thời.

israel trien khai he thong phong thu ten lua laser hinh 1

Một hệ thống phòng thủ bằng laser. Ảnh: Facebook

Bài liên quan

Mỹ, Trung Quốc và Nga chạy đua vũ khí laser

Israel: Liều vắc xin Covid thứ tư giúp người già chống lại bệnh tật gấp 3 lần

Israel: Mũi tiêm thứ 4 cũng không ngăn được Omicron

Nghiên cứu của Israel: liều vắc xin Covid-19 thứ tư tăng cường kháng thể gấp 5 lần

Các nhược điểm khác của hệ thống laser bao gồm yêu cầu công suất cao, giảm công suất theo khoảng cách và độ nhạy với điều kiện khí quyển.

Tại một hội nghị an ninh, Thủ tướng Naftali Bennett cho biết Israel sẽ triển khai "bức tường laser" trong vòng một năm ở phía nam của đất nước và các hệ thống phòng thủ bằng laser sẽ được triển khai trên bộ, trên biển và trên không như một biện pháp răn đe đối với Iran.

Ông Bennett cho biết sự phát triển của hệ thống phòng thủ dựa trên laser “sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi tên lửa trong trung và dài hạn bằng bằng một bức tường laser bao quanh đất nước, lấy đi con bài mạnh nhất của kẻ thù".

Ông cũng nhấn mạnh tính hiệu quả về mặt chi phí của hệ thống phòng thủ laser, nói rằng một xung điện chỉ tốn vài USD là đã có thể loại bỏ các tên lửa đắt tiền do lực lượng của Iran triển khai. Ông nói thêm rằng hệ thống phòng thủ dựa trên tia laser của Israel cũng có thể giúp ích cho các nước bạn trong khu vực, gợi ý về việc xuất khẩu trong tương lai.

Năm ngoái, Israel đã thử nghiệm một tia laser gắn trên một máy bay thương mại nhỏ để bắn hạ máy bay không người lái (UAV), với tỷ lệ thành công được báo cáo là 100%.

Nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin và Hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael của Israel đã ký một thỏa thuận để phát triển hệ thống phòng không laser trên mặt đất.

Israel cũng đã chế tạo một nguyên mẫu hệ thống phòng thủ tia laser mang tên Tia Sắt (Iron Beam), được công bố lần đầu tiên vào năm 2014. Mặc dù có rất ít chi tiết về thông số kỹ thuật của hệ thống, nhưng nó được cho là có tầm bắn 7 km và có thể tiêu diệt tên lửa, UAV hoặc đạn cối trong vòng khoảng vài giây.

Bất chấp tiềm năng của Tia Sắt, các quan chức quốc phòng Israel kết luận rằng công nghệ laser vào thời điểm đó chưa đủ trưởng thành. Tầm bắn hạn chế của nó cũng có nghĩa là nó không thể thay thế hoàn toàn hệ thống Vòm Sắt, nhưng có thể giúp nó đánh chặn các mục tiêu tầm ngắn.

Trong tương lai, Israel có thể đề nghị bán hệ thống phòng thủ laser của mình cho các đối tác Ả Rập mới bao gồm UAE, Bahrain, Qatar và Ả Rập Xê Út.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: