Israel tuyên bố vẫn hiện diện tại Lebanon sau thời hạn rút quân

(CLO) Quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực phía nam Lebanon sau thời hạn 60 ngày theo thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah do các điều kiện trong thỏa thuận chưa được thực hiện đầy đủ, theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel vào thứ Sáu.

Theo thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 27/11, lực lượng và vũ khí của Hezbollah phải được rút khỏi khu vực phía nam sông Litani, trong khi quân đội Lebanon sẽ triển khai vào khu vực này. Quá trình này dự kiến hoàn thành trong vòng 60 ngày, tức vào Chủ nhật tuần này.

israel tuyen bo van hien dien tai lebanon sau thoi han rut quan hinh 1

Lực lượng Gìn Giữ Hoà Bình tại Lebanon. Ảnh: UN

Thỏa thuận này do Mỹ và Pháp làm trung gian, đã chấm dứt hơn một năm xung đột giữa Israel và Hezbollah. Cuộc chiến đã gây thiệt hại nặng nề cho Hezbollah và khiến hơn 1,2 triệu người Lebanon phải di tản.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng quá trình rút quân của Israel sẽ chỉ diễn ra khi quân đội Lebanon triển khai đầy đủ tại khu vực và thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong thỏa thuận, đồng thời Hezbollah phải rút hoàn toàn về phía bắc sông Litani.

“Vì thỏa thuận ngừng bắn chưa được Lebanon thực hiện đầy đủ, quá trình rút quân sẽ tiếp tục một cách dần dần, với sự phối hợp chặt chẽ của Mỹ”, tuyên bố nêu rõ.

Hiện Israel chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc rút quân hoàn toàn khỏi nam Lebanon. Trong thời gian qua, quân đội Israel vẫn tiếp tục phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí, cũng như phá hủy các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực này.

Phía chính phủ Lebanon vẫn chưa có phản hồi về tuyên bố của Israel. Trong khi Hezbollah phản ứng mạnh mẽ trước sự chậm trễ rút quân.

Một quan chức của Hezbollah đã dẫn lại tuyên bố trước đó của tổ chức này vào thứ Năm, trong đó khẳng định bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc rút quân của Israel là "vi phạm không thể chấp nhận" đối với thỏa thuận và yêu cầu chính phủ Lebanon phải có hành động phù hợp.

“Hezbollah yêu cầu nhà nước Lebanon xử lý sự vi phạm này bằng mọi biện pháp được quy định trong các điều ước quốc tế”, tuyên bố của nhóm nhấn mạnh.

Cao Phong (theo WP, AJ, NPR)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: