Jack Ma không có tên trong danh sách doanh nhân vĩ đại Trung Quốc

(CLO) Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba – tỷ phú Jack Ma – đã không được vinh danh trong danh sách các doanh nhân vĩ đại của Trung Quốc do cơ quan truyền thông nhà nước công bố. Điều này càng lộ rõ sự bất hòa trong quan hệ giữa tỷ phú Ma và chính quyền Bắc Kinh.
Tỷ phú Jack Ma trong một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh vào cuối năm 2019. Ảnh: Getty

Tỷ phú Jack Ma trong một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh vào cuối năm 2019. Ảnh: Getty

Vừa qua, tờ Tin tức Chứng khoán Thượng Hải – một cơ quan truyền thông thuộc nhà nước Trung Quốc – đã công bố danh sách các tỷ phú vĩ đại dẫn đầu làn sóng công nghệ nước này trong một bài báo trên trang nhất. Tuy nhiên, vị doanh nhân nổi tiếng nhất Trung Quốc – Jack Ma – đã không được đề cập đến trong danh sách này.

Thay vào đó, tờ báo đã vinh danh tỷ phú Mã Hóa Đằng – nhà sáng lập Tencent Holdings Ltd. là người đã “viết lại thời đại di động”. Tiếp đó là những doanh nhân như Ren Zhengfei của tập đoàn công nghệ Huawei Technologies, Lei Jun – nhà đồng sáng lập Xiaomi Corp và Wang Chuanfu - chủ tịch của công ty BYD.

Ngoài vinh danh tên của các vị tỷ phú, tờ Tin tức Chứng khoán Thượng Hải cũng đã ngợi ca họ vì đã “thổi luồng sinh khí mới vào các cải cách nền kinh tế Trung Quốc”. Tờ Tin tức Chứng khoán Thượng Hải khen ngợi những hành động đầy liều lĩnh của những nhà doanh nhân này trong nỗ lực thoát khỏi một hệ thống kinh tế cứng nhắc cũ kỹ, và đã trở thành lãnh đạo các công ty lớn luôn “tôn trọng các quy tắc phát triển và tuân thủ các nguyên tắc thị trường”.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Jack Ma trong danh sách này đang gây chú ý bởi Tin tức Chứng khoán Thượng Hải đã khiến cho nhiều người cho rằng đây là chính là minh chứng cho thấy Bắc Kinh không còn dành nhiều thiện cảm đối với tỷ phú Jack Ma. Hiện, Alibaba vẫn chưa có bình luận gì về vấn đề này.

Trong những năm vừa qua, sự phổ biến rộng rãi của dịch vụ nhắn tin WeChat của tập đoàn Tencent và thanh toán bằng Alipay của Ant Group khiến nhiều người lo ngại trước động thái quản lý trên diện rộng. Do vậy, Bắc Kinh đã khởi động một chiến dịch hạn chế sức mạnh ngày càng tăng của các tập đoàn công nghệ tư nhân trong hầu hết khía cạnh của đời sống Trung Quốc.

Tỷ phú Mã Hóa Đằng – nhà sáng lập Tencent Holdings Ltd. Ảnh: Getty

Tỷ phú Mã Hóa Đằng – nhà sáng lập Tencent Holdings Ltd. Ảnh: Getty

Tuy vậy, các nhà đầu tư của Tencent vẫn có thể bớt lo lắng hơn khi CEO Mã Hóa Đằng có tên trong danh sách. Điều này cho thấy nguy cơ Tencent bị vướng vào một cuộc đàn áp gay gắt, toàn diện đang nhắm vào Alibaba và Ant Group của Jack Ma như vậy. Trong phiên giao dịch hôm 2/2, cổ phiếu của hai tập đoàn công nghệ Tencent và Xiaomi tăng hơn 2%.

Còn đối với Alibaba, những rắc rối hiện tại của ông Jack Ma bắt nguồn từ một bài phát biểu tại một hội thảo vào tháng 10 năm ngoái. Tại đây, Jack Ma đã chỉ trích hệ thống quản lý của Trung Quốc. Ngay sau đó, chính quyền Trung Quốc đã bất ngờ đình chỉ thương vụ thế kỷ IPO trị giá 37 tỷ USD của Ant Group chỉ vài ngày trước thời gian niêm yết dự kiến. Sau đó, các nhà quản lý Trung Quốc còn tiến hành một cuộc điều tra chống độc quyền đối với “gã khổng lồ” công nghệ Alibaba, đồng thời kiểm soát Ant Group với những quy định chặt chẽ hơn.

Ông Ma sau bài phát biểu đó cũng đã luôn vắng mặt trước truyền thông trong khoảng 3 tháng khiến dư luận xôn xao đồn đoán về tung tích của ông. Tỷ phú Jack Ma tháng trước đã xuất hiện trở lại qua một video ngắn 50 giây. Tuy nhiên, đến nay, thông tin ông đã ở đâu trong thời gian qua vẫn là một điều bí mật. Nhiều người tin rằng ông Ma chỉ đang ở ẩn tại quê nhà Hàng Châu để tránh điều tiếng trong thời điểm nhạy cảm.

Hương Vũ

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: