Joe Biden nói Mỹ không tìm kiếm sự leo thang với Nga

Thứ năm, 29/04/2021 16:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa Kỳ không tìm cách leo thang với Nga và tin rằng cả hai nước có thể hợp tác khi lợi ích của họ hội tụ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong một bài phát biểu trước Quốc hội.

Tổng thống Joe Biden nói Mỹ không tìm kiếm leo thang căng thẳng với Nga - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden nói Mỹ không tìm kiếm leo thang căng thẳng với Nga - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo Tổng thống Mỹ, cả Moscow và Washington đều có thể hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, như vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu.

"Đối với Nga, tôi đã nói rất rõ với Tổng thống Putin rằng mặc dù chúng tôi không tìm cách leo thang, nhưng hành động của họ sẽ dẫn đến hậu quả", ông Biden cho biết.

Tổng thống Joe Biden được ghi nhận vì đã phản ứng "một cách trực tiếp và tương xứng" trước cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử và tấn công mạng ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nga phủ nhận mọi cáo buộc.

"Nhưng chúng ta cũng có thể hợp tác khi lợi ích chung của chúng ta. Như chúng ta đã làm khi gia hạn Hiệp ước START mới về vũ khí hạt nhân và khi chúng ta đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu", ông Biden sẵn sàng nói.

Căng thẳng gia tăng giữa Washington và Moscow sau một báo cáo của tình báo Mỹ cáo buộc tình báo Nga đứng sau vụ hack SolarWinds vào hệ thống công nghệ thông tin của Mỹ năm ngoái và cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ.

Vào ngày 15/4, chính quyền Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 32 thực thể và cá nhân Nga vì những cáo buộc này và các hành vi thù địch khác chống lại lợi ích của Mỹ. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc vì thiếu bất kỳ bằng chứng nào.

Bộ Ngoại giao Nga đã công bố các biện pháp trả đũa, trong đó có việc trục xuất tương ứng các nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ, chấm dứt các hoạt động tại quốc gia của các quỹ Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ do Bộ Ngoại giao và các cơ quan chính phủ khác của Hoa Kỳ kiểm soát, và một lệnh cấm đối với 8 quan chức Hoa Kỳ hiện tại và trước đây vào Nga vô thời hạn, cũng như đề nghị Đại sứ John Sullivan đến Washington để tham vấn.

Ông Sullivan đã trở lại Washington vào ngày 22 tháng 4.

Tàu USCGC Hamilton (WMSL 753) thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đi qua eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trên đường đến Biển Đen trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và Ukraine - Ảnh: Reuters

Tàu USCGC Hamilton (WMSL 753) thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đi qua eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trên đường đến Biển Đen trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và Ukraine - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, căng thẳng cũng tăng cao liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, khi phương Tây cáo buộc Nga "tăng cường quân sự" ở biên giới Ukraine. Nga vẫn khẳng định rằng tất cả các hoạt động chuyển quân đều nhằm đảm bảo an ninh quốc gia để đối phó với việc NATO xây dựng gần biên giới của Nga.

Moscow cũng nhiều lần cho biết họ không tham gia vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Crimea đã quyết định tái gia nhập với Nga thông qua một quá trình dân chủ tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời phỏng vấn Sputnik cho biết, Chính phủ Nga sẽ sớm đưa ra danh sách các quốc gia không thân thiện, các tiêu chí rất rõ ràng.

Bình luận về những tuyên bố gần đây của Nhà Trắng rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga không nhằm mục đích làm leo thang căng thẳng song phương mà nhằm tạo ra những tổn thất đối với Moscow vì những gì Washington cảm thấy "là những hành động không thể chấp nhận được của chính phủ Nga", Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo rằng quan hệ song phương có thể trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh nếu Hoa Kỳ từ chối đối thoại.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h