Karaoke, bar ở Hà Nội đã đến lúc mở lại!

(CLO) Theo các chuyên gia, tại Hà Nội đã kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh trong thời gian qua, đã đến lúc phải mở cửa tất cả các hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke để kích cầu du lịch, đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 101 khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Mục đích của kế hoạch nhằm bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới.

karaoke bar o ha noi da den luc mo lai hinh 1

Karaoke, bar ở Hà Nội đã đến lúc mở lại!

Bài liên quan

Hà Nội đã kiểm soát được dịch, cho phép karaoke được hoạt động trở lại là phù hợp!

Hiện, TP Hà Nội đã cho phép nhiều loại hình dịch vụ được phép mở cửa, tuy nhiên, với loại hình kinh doanh như karaoke, massage, quán bar... thì vẫn chưa có quyết định cho phép mở cửa đón khách trở lại. Điều này đang khiến cho nhiều đơn vị kinh doanh các loại hình dịch vụ này như "ngồi trên đống lửa", lo lắng trước nguy cơ phá sản.

Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội để hỏi về hoạt động kinh doanh karaoke, massage. Tuy nhiên cũng chỉ nhận được chung câu trả lời: "Chờ chỉ đạo và hướng dẫn từ Thành phố".

Trong khi đó, lý giải về việc chưa thể mở cửa tất cả các hoạt động trở lại, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng, cần thận trọng đánh giá tình hình dịch tại các khu vực. Bên cạnh đó, các chủng virus không phát sinh thêm biến chủng mới, số ca mắc giảm, quy định 5K giảm xuống thì các hoạt động kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, massage... sẽ mở cửa trở lại.

Bàn về nội dung này, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan, thì Nhà nước khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển.

Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thì hoạt động kinh doanh có thể bị hạn chế bởi các quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

"Tôi cho rằng vấn đề này cần phải nghiên cứu và tính toán kỹ đảm bảo hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh, nhưng đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này", Luật sư Cường chia sẻ.

Cũng theo vị Luật sư, tại Hà Nội đã kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh trong thời gian qua,... đã đến lúc phải mở cửa tất cả các hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke... để kích cầu du lịch, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này.

"Đây là lĩnh vực đặc thù, nên các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh trong thời điểm hoạt động trở lại, cũng có thể được đưa ra để đảm bảo vừa kinh doanh và vẫn phòng chống dịch bệnh như: Khử khuẩn phòng hát, kiểm tra y tế, sử dụng mic riêng cho từng phòng, kiểm soát tần suất và mật độ người trong quá trình kinh doanh...", Luật sư Cường cho hay.

Còn theo ông Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho rằng: Chúng ta không được chủ quan, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng không để đóng băng các hoạt động kinh tế, sản xuất, an sinh xã hội...phải linh hoạt, tìm mọi cách an toàn nhất để triển khai, mở lại các hoạt động trong đó có karaoke, massage...

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 2/4 đến 18h ngày 3/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6.304 ca Covid-19 (giảm 1.119  ca so với ngày hôm qua), trong đó có 1.826 ca cộng đồng và 4.478 ca đã cách ly.

Cụ thể, 6.304 bệnh nhân Covid-19 mới phân bố tại 375 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (521); Gia Lâm (492); Ba Đình (481); Sóc Sơn (441); Hoàng Mai (324).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (tính từ ngày 29/4/2021) đến nay là 1.496.781 ca.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: