Hà Nội đã kiểm soát được dịch, cho phép karaoke được hoạt động trở lại là phù hợp!

(CLO) Số F0 có xu hướng giảm, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện thấp, số ca tử vong giảm, cho thấy thành phố đã kiểm soát được dịch. Trước tình hình trên, chuyên gia cho rằng, Hà Nội nên cho phép dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường và nhiều dịch vụ khác hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Đóng cửa kéo dài, nguy cơ phá sản cao

Tại Hà Nội, hoạt động du lịch đã được mở cửa hoàn toàn, các nhà hàng, quán ăn cũng đã không còn bị giới hạn ở 21h. Tuy nhiên, đến nay loại hình kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố vẫn đang án binh bất động, các chủ quán karaoke ở Hà Nội vẫn đang mong ngóng từng ngày để được mở cửa.

ha noi da kiem soat duoc dich cho phep karaoke duoc hoat dong tro lai la phu hop hinh 1

Từ khi dịch Covid -19 càn quét, karaoke, massage chính là những dịch vụ bị cấm ngặt nghèo nhất.

Bài liên quan

Báo Nhân Dân và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết hợp tác

Trường Đại học Luật Hà Nội thông tin về một trưởng khoa bị tố cưỡng ép tình dục

Bí thư Hà Nội: Xem xét ứng dụng thuốc nam cho bệnh nhân Covid-19

Đã hơn 18 tháng nay chủ cơ sở karaoke tại quận Cầu Giấy đóng cửa quán để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ông N.N. H., chủ cơ sở karaoke (quận Cầu Giấy) chia sẻ, mặc dù tiền thuê mặt bằng đã được chủ nhà hỗ trợ giảm bớt, tuy nhiên khi nguồn thu không có, ông H. đã phải đi vay ngân hàng để thanh toán phần còn lại nhằm cố giữ mặt bằng kinh doanh.

“Khoảng 18 tháng ngừng hoạt động, chỉ tính riêng chi phí mặt bằng cũng tốn hơn tỷ đồng. Không hoạt động thì lấy đâu ra tiền, tôi phải đi vay để bù vào. Nếu tình trạng này còn kéo dài thêm nữa thì khả năng là phá sản”, ông Hải nói.

Cùng cảnh khó khăn trong hoạt động kinh doanh, ông N. Đ. S., chủ quán karaoke khác đặt câu hỏi, karaoke tại Hà Nội khi nào được như ... quán bia hơi?

“Những nơi tụ tập đông người như nhà hàng ăn uống, sân vận động…đều đã được mở cửa trong khi loại hình kinh doanh của chúng tôi phòng ốc rộng rãi, khách thường đến theo nhóm thường là gia đình hoặc cơ quan, nghĩa là cơ hội lây nhiễm không phải quá cao. Chúng tôi cũng trang bị đầy đủ sát khuẩn, chụp mic để thay sau mỗi lần tiếp khách. Ấy vậy mà đến giờ chúng tôi vẫn chưa được hoạt động”, ông S. chia sẻ.

Anh N.T.T., chủ cở sở karaoke trên đường Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, bản thân luôn sẵn sàng chung tay cùng thành phố để phòng, chống đại dịch.

"Khi tỷ lệ tiêm phủ vaccine ở Hà Nội đã ở mức cao, số ca mắc mới có dấu hiệu giảm xuống, mọi hoạt động đã trở lại bình thường, tôi mong muốn thành phố sớm cho ngành dịch vụ karaoke hoạt động trở lại", anh N.T.T chia sẻ.

Kể từ ngày 30/4/2021, hơn một nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở Hà Nội phải đóng cửa do dịch Covid-19 cho đến nay.

Nên mở cửa có điều kiện để doanh nghiệp hoạt động trở lại

Liên quan đến hoạt động karaoke tại Hà Nội, PGS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, thời điểm hiện tại, Hà Nội cũng nên cho dịch vụ karaoke mở cửa.

Theo ông Nga, Chính phủ đang yêu cầu Bộ Y tế theo dõi sát diễn biến dịch bệnh trên thế giới và trong nước để kịp thời chuyển biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Vì thế, việc cho phép karaoke được hoạt động trở lại là phù hợp. Vì việc dừng quá lâu ảnh hưởng đến người dân rất nhiều, trong khi vốn đầu tư không hề nhỏ.

ha noi da kiem soat duoc dich cho phep karaoke duoc hoat dong tro lai la phu hop hinh 2

Còn theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), ở Hà Nội, hiện có rất nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã đóng cửa hoặc treo biển cho thuê mặt bằng. Cho thấy, một lượng lớn đã không thể trụ lại, khiến rất nhiều người mất việc làm hoặc thiệt hại nặng nề về tài chính. Nếu việc đóng cửa kéo dài, tình trạng này sẽ còn nặng nề hơn, thêm nhiều cơ sở nữa sẽ phá sản.

Vị chuyên gia nhấn mạnh: "Nếu vẫn tiếp tục cấm, họ sẽ phá sản. Việc vẫn cấm karaoke cho thấy Hà Nội vẫn chưa mở cửa hoàn toàn, ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch phục hồi du lịch và kinh tế của Thủ đô”.

Cũng theo ông Doanh, để tránh những rủi ro về lây lan dịch bệnh, các bộ ngành và địa phương cần đưa ra những hướng dẫn cụ thể, nghiêm ngặt đối với dịch vụ này.

Chia sẻ với báo chí, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, cho rằng ngành dịch vụ giải trí như karaoke, massage hay bar, vũ trường đã biến mất dần khỏi thị trường trong 2 năm vừa qua. Cứ được mở rồi lại phải đóng và thời gian đóng còn lâu hơn thời gian mở cửa.

Theo ông Quốc Anh, cách tốt nhất lúc này là mở cửa có điều kiện, có kiểm soát để doanh nghiệp hoạt động trở lại. Bởi bất kể một ngành nghề kinh doanh nào, điều quan trọng nhất là thị trường, là khách hàng, nếu không được mở cửa sẽ chết dần chết mòn.

Số F0 có xu hướng giảm, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện thấp, số ca tử vong giảm, cho thấy thành phố đã kiểm soát được dịch. Thông tin được Phó chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nêu tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, sáng 17/3.

Trước đó, ngày 18/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện bình thường mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ cấp độ dịch Covid-19 tại mỗi địa phương, khu vực để xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch mở cửa lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch trước khi tổ chức hoạt động trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường. Yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch lây nhiễm Covid-19 tại khu vực cung cấp dịch vụ karaoke, vũ trường...

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã cho phép dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường và nhiều dịch vụ khác hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: