Druzhba là một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, kéo dài khoảng 4.000km, vận chuyển dầu từ Nga đến Ukraine, Belarus, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc, Áo và Đức.
Đây có thể là động thái đầu tiên để đưa dầu của Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu của Đức khi nước này cố gắng tìm các giải pháp thay thế cho nguồn cung của Nga.
Ảnh minh hoạ: oIlprice.
Trong khi việc giao hàng qua đường ống được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của châu Âu, Đức đã cam kết sẽ loại bỏ dầu thô của Nga vào cuối năm 2022.
Công ty năng lượng KazTransOil JSC (Kazakhstan) đã yêu cầu công ty Transneft PJSC (Nga) hỗ trợ để vận chuyển 1,2 triệu tấn dầu thô của Kazakhstan qua Belarus tới điểm tiếp nhận Adamowo-Zastawa của Ba Lan để tiếp tục cung cấp cho Đức, công ty KazTransOil cho biết hôm 29/12.
Qua trao đổi với hãng tin Bloomberg, người phát ngôn của Transneft Igor Dyomin nhận định rằng yêu cầu này sẽ cần có sự chấp thuận của Bộ Năng lượng Nga, nhưng “về mặt kỹ thuật là có thể”. Ông nói: “Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ các nhà sản xuất dầu mỏ của Kazakhstan”.
Nga sẵn sàng hỗ trợ yêu cầu của Kazakhstan vận chuyển dầu thô đến Đức thông qua đường ống Druzhba, Interfax đưa tin, dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak.
Đức đã đàm phán với Kazakhstan về việc nhập khẩu dầu mỏ nhằm thoát phụ thuộc nguồn cung của Nga, nhưng các cuộc đàm phán vẫn chưa có hồi kết. Theo các lệnh trừng phạt hiện tại, được phép sử dụng mạng lưới đường ống hiện có cho dầu thô của Kazakhstan, theo Bộ Kinh tế Đức.
Nước láng giềng Ba Lan cũng tuyên bố sẽ ngừng nhập khẩu dầu của Nga vào cuối tháng 12, nhưng nói rằng việc dừng các dòng chảy qua đường ống có thể cần phải có các biện pháp trừng phạt bổ sung.
Hôm 29/12, Transneft cho biết rằng công ty đang có kế hoạch vận chuyển 500.000 tấn dầu thô của Nga đến Ba Lan qua Belarus vào tháng 1/2023.
Lê Na (Theo Bloomberg)