Kẻ trốn truy nã bị bắt giữ tại nhà nghỉ

(CLO) Ngày 6/8, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Tạ Hữu Hải (28 tuổi, trú tại xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào 5/2021, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội phát hiện, bắt quả tang Tạ Hữu Hải có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Hữu Hải về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

ke tron truy na bi bat giu tai nha nghi hinh 1

Đối tượng truy nã Tạ Hữu Hải bị bắt giữ.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tạ Hữu Hải.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Ma túy Công an huyện Quốc Oai phát hiện Hải đang lẩn trốn trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt di biến động của đối tượng, đến nay, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Ma túy Công an huyện Quốc Oai, đã bắt giữ Tạ Hữu Hải tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: