Khách du lịch Trung Quốc tăng vọt trong Tuần lễ Vàng, gần trở lại mức trước đại dịch

(CLO) Các chuyến đi trong và ngoài nước của Trung Quốc đã tăng vọt trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài 8 ngày năm nay, theo dữ liệu chính thức cho thấy vào thứ Bảy (7/10), phục hồi tới 85% mức trước đại dịch.

Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia nước này cho biết, số lượng chuyến đi trong và ngoài nước trung bình mỗi ngày đạt 1,477 triệu chuyến trong thời gian Tuần lễ Vàng, do Tết Trung thu trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc năm nay.

khach du lich trung quoc tang vot trong tuan le vang gan tro lai muc truoc dai dich hinh 1

Khách du lịch tràn ngập Vạn Lý Trường Thành trong dịp nghỉ lễ vào ngày 1 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters

Chính quyền Trung Quốc cho biết con số này tương đương với 85,1% số chuyến đi trung bình được thực hiện trong cùng kỳ năm 2019 và gần gấp 4 lần mức trung bình của năm 2022. Trước đó, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ có trung bình 1,58 triệu chuyến hành khách đến và đi hàng ngày trong kỳ nghỉ lễ.

Sự phục hồi trong du lịch quốc tế của khách du lịch Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào du lịch trên khắp thế giới.

Trước COVID-19, khách du lịch Trung Quốc đại lục đã chi tiêu nhiều hơn bất kỳ khách du lịch nước nào khác khi ra nước ngoài, đạt tổng cộng 255 tỷ USD vào năm 2019, trong đó các chuyến du lịch theo nhóm ước tính chiếm khoảng 60% trong số đó.

Các nền tảng và đại lý đặt vé cho biết du khách Trung Quốc muốn đi ra nước ngoài thích các điểm đến châu Á rẻ hơn, trong đó Thái Lan cho đến nay là lựa chọn ưu tiên sau khi nước này đưa ra chương trình miễn thị thực.

Dựa trên dữ liệu của Chính phủ Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu, chi tiêu cho các chuyến đi nội địa trong kỳ nghỉ lễ cũng cao hơn mức trước đại dịch, với mức chi trung bình là 911,6 nhân dân tệ (124,86 USD) cho mỗi chuyến đi; so với 830,8 nhân dân tệ mỗi chuyến vào năm 2019 khi kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày và so với 680,6 nhân dân tệ của năm ngoái.

Theo dữ liệu do hãng tin Tân Hoa Xã công bố, khách du lịch đã thực hiện 826 triệu chuyến đi trong Trung Quốc đại lục, tăng 71,3% so với một năm trước và cao hơn 4,1% so với năm 2019.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: