Khách hàng lên MXH “tố” thất thoát 13 tỷ: Luật sư khuyến nghị khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan điều tra

Mới đây, vụ việc vợ chồng Hoa hậu Quý bà Lê Thị Oanh và Nguyễn Văn Khoa tố bị mất 13 tỷ đồng trong tài khoản đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Thông tin trên, ngay lập tức, đã được chia sẻ ở tốc độ chóng mặt và tạo nên làn sóng công kích tiêu cực về bảo mật của ngân hàng. Trước vụ việc này, Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư TP.HCM, khuyến nghị khách hàng nên chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra thay vì sử dụng mạng xã hội để đưa thông tin một chiều.

Nhiều lần phản hồi và cung cấp dữ liệu đến khách hàng?

Liên quan vụ việc trên, đại diện ngân hàng Techcombank cho hay đã nhiều lần làm việc, phản hồi minh bạch đối với các khiếu nại từ 2 khách hàng Lê Thị Oanh và Nguyễn Văn Khoa.

Cụ thể: Khách hàng Lê Thị Oanh khiếu nại Ngân hàng tự ý “hủy dịch vụ Internet Banking trên tài khoản”. Ngân hàng đã tra soát và đã gửi dữ liệu chứng minh ngày 26-3-2022 bà Oanh đến chi nhánh và trực tiếp ký “Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử” về hủy dịch vụ.

Cùng với đó, chồng bà là khách hàng Nguyễn Văn Khoa khiếu nại “không đăng ký dịch vụ Mobipay song vẫn sử dụng được dịch vụ này”. Đồng thời, ông Khoa cũng khiếu nại ngân hàng “tự ý” đóng tài khoản cá nhân số 19133xxxxx5011 do ông và người khác đồng sở hữu. Ngân hàng đã rà soát hệ thống và phản hồi “không hề ghi nhận việc khách hàng có sử dụng dịch vụ Mobipay”. Đồng thời, ngân hàng cũng cung cấp dữ liệu hình ảnh (lưu trữ từ camera) ông Khoa đến ngân hàng ngày 30-3, với chữ ký của ông trên phiếu yêu cầu dịch vụ “đóng tài khoản cá nhân số 19133225575011”.

Bên cạnh đó, bà Oanh và ông Khoa cùng yêu cầu tra soát lịch sử giao dịch từ 2 tài khoản cá nhân trong khoảng thời gian từ 30/1/2020 đến 28/12/2020.  Đối với yêu cầu này, ngân hàng đã có 2 công văn trả lời (số 040/2022 và 041/2022) và 5 lần làm việc với 2 khách hàng trong tháng 4-2020 (các ngày 1/4, 5/4, 13/4 và 19/4, đều có biên bản làm việc) tại các chi nhánh, hội sở chính của ngân hàng. Qua các lần làm việc, phía ngân hàng đã khẳng định mọi giao dịch thẻ và tài khoản của khách hàng đều được cập nhật theo thời gian thực, đến các kênh liên lạc do chính khách hàng chọn lựa. Hàng tháng, Techcombank đều gửi bản sao kê đầy đủ các giao dịch của khách hàng.

khach hang len mxh to that thoat 13 ty luat su khuyen nghi khach hang dua vu viec ra co quan dieu tra hinh 1

Theo phản hồi từ ngân hàng, các giao dịch trong khoảng thời gian yêu cầu tra soát đều được thực hiện từ số điện thoại 09xxxx5117 của Khách hàng Nguyễn Văn Khoa và 09xxxx2639 (sử dụng đến 26/10/2020), và 090xxxx111 (sử dụng từ 26/10/2020 tới nay) của Khách hàng Lê Thị Oanh. Các giao dịch đều được xác thực hợp lệ với (1) mật khẩu Internet Banking đã đăng ký sử dụng tại ngân hàng và (2) mã OTP đã được khởi tạo thành công trên thiết bị điện thoại Khách hàng đăng ký với Ngân hàng. Cùng với đó, thông tin biến động số dư thẻ và tài khoản đều được gửi tới khách hàng ngay sau mỗi lần giao dịch. Khách hàng cũng nhiều lần yêu cầu in sao kê tài khoản suốt từ năm 2020, và không phát sinh khiếu nại, phàn nàn.

Ngoài ra với ý kiến của 2 khách hàng “không biết các chủ tài khoản thụ hưởng trong danh sách giao dịch tra soát”: ngân hàng đã gửi dữ liệu cho thấy cả 2 khách hàng đều có giao dịch với các tài khoản này ở thời điểm trước, và sau các giao dịch mà khách hàng tố “không thực hiện”.

Luật sư khuyến nghị khách hàng chuyển cơ quan Công an

Theo Quy định của Tổ chức Thẻ trong và ngoài nước, cũng như Điều kiện điều khoản về mở và sử dụng tài khoản tại Techcombank (quy định rõ trong hợp đồng): Các yêu cầu tra soát, khiếu nại cần thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch hoặc kể từ ngày quyền và lợi ích của khách hàng bị vi phạm. Techcombank có quyền từ chối thực hiện giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại, tra soát của khách hàng liên quan đến tài khoản, giao dịch nếu không thực hiện trong thời hạn nêu trên.

“Vì vậy, yêu cầu của khách hàng Lê Thị Oanh và Nguyễn Văn Khoa tra soát các dữ liệu có lịch sử lùi đến 28 tháng là không hợp lệ. Tuy nhiên để bảo đảm quyền lợi khách hàng, ngân hàng đã nhiều lần rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống ngân hàng và đã phản hồi trực tiếp đến các khách hàng Lê Thị Oanh và Nguyễn Văn Khoa như trên”- đại diện ngân hàng cho biết.

Đại diện ngân hàng khẳng định “Trong trường hợp 2 khách hàng chưa đồng ý với phản hồi hoặc kết quả rà soát của ngân hàng, ngân hàng đề nghị khách hàng trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Techcombank cam kết sẽ đồng hành và cung cấp đầy đủ các dữ liệu đến cơ quan điều để làm rõ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng và ngân hàng”.

Nhận định về vụ việc, Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng nếu khách hàng thấy rằng tài khoản của mình bị thất thoát tiền, và không tin tưởng vào kết quả rà soát của ngân hàng thì hoàn toàn có quyền và nên chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra để làm rõ có thất thoát hay không? Thất thoát từ đâu? Lỗi do đâu? Có dấu hiệu phạm tội hay không?

Trong trường hợp vấn đề chưa được làm rõ, mà phía khách hàng truyền tải thông tin không đúng sự thật về ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội, cơ quan truyền thông, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng, khách hàng có thể đối mặt với nguy cơ bị xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự theo quy định. Bên cạnh đó, khách hàng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì uy tín của ngân hàng bị xâm phạm.

Xem thêm

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, đồng thời thay đổi cách tính theo hướng tiệm cận chuẩn Basel III. Quy định mới được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với những nhà băng chuyển sang áp dụng sớm cơ chế LCR/NSFR.

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

(CLO) Xét về xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

Ngày 28/09/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kinh doanh “Triển vọng kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan: xu hướng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chiến lược quản lý rủi ro”.

Cỡ chữ bài viết: