Khai mạc chuỗi sự kiện ‘Tổ quốc bình yên’ tại Đà Nẵng

(CLO) Chương trình gala “Tổ quốc bình yên” được dàn dựng công phu với không gian trình diễn đa tầng, tạo nên tổng thể nghệ thuật sống động, giàu cảm xúc.

Tối 29/4, tại Công viên APEC (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), chương trình gala “Tổ quốc bình yên” chính thức khai màn, mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện diễn ra từ 29/4 đến hết ngày 3/5 với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình gala “Tổ quốc bình yên”, nhằm tri ân sâu sắc những cống hiến đóng góp, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng An ninh nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

1g1.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong lễ khai mạc. Ảnh: H.Thu

Là điểm nhấn trung tâm của chuỗi hoạt động, gala “Tổ quốc bình yên” được dàn dựng công phu với hình thức ca - vũ kịch kết hợp lễ hội diễu hành văn hóa, ứng dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại.

Mở đầu chương trình là phần trống hội và diễu hành văn hóa, tái hiện thế trận toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đây cũng là cách dẫn dắt khéo léo, đưa khán giả bước vào “dòng chảy bình yên” xuyên suốt 80 năm lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân.

Điểm đặc sắc của gala nằm ở cách kể chuyện bằng nghệ thuật sân khấu đương đại. Chương trình khéo léo lồng ghép các video tư liệu, hình ảnh lịch sử, khắc họa hành trình từ những ngày đầu đấu tranh chống phản động, tiêu biểu như vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu năm 1946, đến những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân qua các thời kỳ.

1g3.jpg
Màn trình diễn hành động truy đuổi tội phạm trên sông Hàn. Ảnh: TT

Một trong những điểm nhấn ấn tượng là các phân đoạn cao trào tái hiện tình huống nghiệp vụ hiện đại. Đặc biệt, màn trình diễn hành động trên sông Hàn với sự tham gia của hàng chục cano tái hiện cuộc truy đuổi tội phạm đã mang đến cảm giác chân thực, kịch tính. Đây là lần đầu tiên một phân cảnh quy mô lớn như vậy được đưa vào chương trình nghệ thuật, tạo nên sức hút mạnh mẽ.

Khép lại đêm diễn là nghi thức truyền lửa thiêng liêng giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Hình ảnh ngọn lửa được trao tay không chỉ mang ý nghĩa kế thừa truyền thống mà còn thể hiện quyết tâm giữ vững “lá chắn thép” bảo vệ bình yên Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Từ đêm khai mạc, “dòng chảy bình yên” đã chính thức được khơi nguồn, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những con người đã và đang âm thầm gìn giữ bình yên cho Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, ổn định trong hành trình phát triển của đất nước.

Cùng với chương trình nghệ thuật, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên” tại Công viên APEC Đà Nẵng cũng chính thức mở cửa, mang đến không gian trải nghiệm đa chiều cho công chúng.

Triển lãm tái hiện chặng đường gần một thế kỷ của lực lượng An ninh nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ hiện đại, kết nối mạch nguồn quá khứ - hiện tại - tương lai.

Các hoạt động trải nghiệm khác như “Hành trình bình yên”, “Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng”, hay các khu tương tác như “game phá án”, nhận diện tội phạm, “bức tường an ninh mạng”… là hoạt động thiết thực, bổ ích, giúp người dân tiếp cận kiến thức pháp luật một cách sinh động, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm.

1g2.jpg
Công chúng trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện. Ảnh: TT

Không gian “Vì hòa bình thế giới” còn tái hiện các hoạt động gìn giữ hòa bình, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần nhân văn của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Chuỗi sự kiện lan tỏa thông điệp xuyên suốt: Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng An ninh nhân dân chung sức đồng lòng, cùng với sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ của nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, viết tiếp trang sử vàng vẻ vang trong kỷ nguyên mới của đất nước, thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, sớm hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: