Khai mạc giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20: Sức hút từ hợp tác văn hóa

(CLO) Tối ngày 2/8, sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 đã chính thức khai mạc, mang đến một đêm nghệ thuật đầy ấn tượng với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản như múa rắn Kagura, nhóm nhạc Kolme, Anirock và các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Những tiết mục truyền thống đặc sắc của Hội An cũng đã thực sự chinh phục khán giả.

Chủ đề “20 năm - Một chặng đường hợp tác và phát triển” được thể hiện qua phần trình diễn của cặp múa Duo, khắc họa mối tình lịch sử giữa Thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro và Công nữ Ngọc Hoa. Tốp ca bài Tomodachi (Tình bạn) như một lời khẳng định về mối quan hệ bền chặt và cùng hướng tới tương lai giữa hai quốc gia.

khai mac giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 20 suc hut tu hop tac van hoa hinh 1

Chương trình nghệ thuật khai mạc sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20.

Đêm khai mạc có sự hiện diện của đông đảo đại biểu, tổ chức và cá nhân từ Việt Nam và Nhật Bản. Phía Nhật Bản có ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng cùng đại diện của nhiều tổ chức văn hóa và du lịch.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Nhật Bản và Hội An, từ hơn 400 năm qua, đã được tiếp nối và vun đắp thông qua nhiều hoạt động hợp tác. Sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản được tổ chức thường niên từ năm 2003, đã góp phần nâng cao sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

khai mac giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 20 suc hut tu hop tac van hoa hinh 2

Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng hoa lãnh đạo TP Hội An và Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng chúc mừng sự kiện.

Năm nay, sự kiện bổ sung thêm nhiều chương trình và hoạt động trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn. Đặc biệt, có sự tham gia của ngài Sugi Ryotaro, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, người đã khởi xướng hoạt động này từ năm 2003.

Nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc như: Không gian trưng bày Châu Ấn Thuyền, Nhà trưng bày Văn hóa Nhật Bản, tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, giao lưu ẩm thực và trình diễn văn hóa truyền thống của Nhật Bản và Hội An, Quảng Nam, đã tạo dấu ấn riêng và thu hút du khách.

khai mac giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 20 suc hut tu hop tac van hoa hinh 3

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã góp sức duy trì và thúc đẩy quan hệ Nhật Bản - Hội An, và nhấn mạnh sự kiện này là biểu tượng cho mong muốn trân trọng và gìn giữ lịch sử của cả hai bên.

Trong chuỗi sự kiện, sáng ngày 3/8, sẽ diễn ra sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An và Nhật Bản – Hành trình kết nối văn hóa” và công chiếu vở Opera “Công nữ Anio”, kể về mối tình giữa ARAKI Sotaro và công nữ Ngọc Hoa cách đây khoảng 400 năm.

khai mac giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 20 suc hut tu hop tac van hoa hinh 4

Tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Hơn 20 hoạt động trọng tâm sẽ diễn ra, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa phong phú, góp phần thúc đẩy du lịch Hội An. Đặc biệt, đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro cùng mô hình Châu Ấn thuyền đã thu hút đông đảo du khách.

Các hoạt động văn hóa truyền thống Nhật Bản như vẽ tranh thiếu nhi, công chiếu vở Opera “Công nữ Anio”, hướng dẫn viết thư pháp, trải nghiệm trà đạo, vẽ gốm sứ Hizen... cùng các hoạt động thể thao và vui chơi giải trí đã tạo nên một không khí giao lưu sôi động.

khai mac giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 20 suc hut tu hop tac van hoa hinh 5

Một góc không gian triển lãm "Búp bê Nhật Bản" - Ảnh: Báo Quảng Nam

Chương trình giã bạn và bế mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 4/8 tại Vườn tượng An Hội, khép lại một sự kiện đầy thành công và ý nghĩa.

Kiều Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: